Trung Quốc-Nga đạt đồng thuận về an ninh chiến lược

Trung Quốc và Nga nhất trí thúc đẩy phối hợp chiến lược song phương lên mức cao hơn, làm sâu sắc quan hệ láng giềng hữu nghị và mở rộng hợp tác nhằm bảo đảm ổn định an ninh khu vực cũng như toàn cầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu chủ trì vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung-Nga lần thứ 20 ở Moskva, Nga, ngày 2/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu chủ trì vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung-Nga lần thứ 20 ở Moskva, Nga, ngày 2/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/12, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai nước đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng cao hơn.

Thỏa thuận được đưa ra tại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung-Nga lần thứ 20 nhằm trao đổi sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan lợi ích an ninh chiến lược của hai nước và củng cố lòng tin chiến lược.

Ông Vương Nghị cho biết quan hệ Trung-Nga năm nay đạt mức phát triển cao, đặc biệt sau hai cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva và Bắc Kinh.

Năm 2026 sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược phối hợp và 25 năm ký Hiệp ước Láng giềng hữu nghị. Ông nhấn mạnh hai bên cần củng cố tin cậy chiến lược, làm sâu sắc hữu nghị láng giềng, mở rộng hợp tác cùng có lợi và cùng ứng phó thách thức mới.

Về phần mình, ông Shoigu cho biết điều phối chiến lược Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có, góp phần cho hòa bình khu vực, toàn cầu.

Nga kiên định tuân thủ nguyên tắc “Một Trung Quốc” và ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương và Hong Kong.

Hai bên cũng nhất trí bảo vệ thành quả chiến thắng của Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, đồng thời trao đổi về ổn định chiến lược toàn cầu, quan hệ giữa các nước lớn và tình hình châu Á-Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.