Bờ Biển Ngà: Tổng thống tái đắc cử đề nghị phe đối lập đàm phán

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong tuyên bố, Tổng thống tái đắc cử Alasane Ouattara cho biết ông đã gửi lời mời cựu Tổng thống Bedie tham gia cuộc gặp trong vài ngày tới để đàm phán.
Bờ Biển Ngà: Tổng thống tái đắc cử đề nghị phe đối lập đàm phán ảnh 1Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara phát biểu tại Abidjan ngày 31/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngày 9/11, Tổng thống tái đắc cử Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire), Alassane Ouattara, đã đề nghị thủ lĩnh phe đối lập đồng thời là đối thủ chính trong cuộc bầu cử vừa qua - cựu Tổng thống Henri Bedie, tham gia đàm phán nhằm tháo gỡ thế bế tắc chính trị hiện nay ở quốc gia châu Phi này.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong tuyên bố, Tổng thống tái đắc cử Ouattara cho biết ông đã gửi lời mời cựu Tổng thống Bedie tham gia cuộc gặp trong vài ngày tới để đối thoại “thẳng thắn và chân thành” nhằm khôi phục lòng tin. Ông Ouattara đồng thời kêu gọi phe đối lập chấm dứt hoạt động biểu tình.

[Nhiều người thiệt mạng trong các vụ tấn công ở miền Đông CHDC Congo]

Tuyên bố của ông Ouattara được đưa ra cùng ngày sau khi xảy ra đụng độ gây thương vong liên quan đến cuộc bầu cử ngày 31/10 vừa qua ở nước này. Tính đến nay, ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ nổ ra ở miền Trung Bờ Biển Ngà - nơi được coi là “thành trì” của thủ lĩnh phe đối lập Henri Bedie, sau khi Hội đồng Hiến pháp nước này chính thức xác nhận Tổng thống Alassane Ouattara tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3.

Tổng thống Ouattara, 78 tuổi, giành được hơn 94% số phiếu bầu, nhưng Bờ Biển Ngà đang rơi vào tình trạng bế tắc chính trị khi các nhà lãnh đạo đối lập tuyên bố tẩy chay kết quả bầu cử và thành lập chính phủ đối lập. Từ tháng 8 vừa qua, đã có khoảng 50 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ, làm dấy lên những lo ngại về khả năng Bờ Biển Ngà có thể rơi vào tình trạng bất ổn lan rộng.

Trước tình hình này, ngày 9/11, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet đã kêu gọi các bên ở Bờ Biển Ngà kiềm chế mọi hành vi kích động bạo lực và tham gia đối thoại một cách xây dựng.

Tuyên bố của bà Bachelet nêu rõ bất ổn chính trị không mang lại ích lợi cho bất kỳ bên nào và cần các bên ở Bờ Biển Ngà đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.