Các mô hình ‘Dân vận khéo’ của bộ đội biên phòng Kiên Giang đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nâng cao đời sống người dân.
Qua đấu tranh bước đầu, các thành viên trên 2 tàu vừa bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bắt khai nhận, do dầu trôi nổi ngoài vùng biển khơi bán giá rẻ nên mua về để bán lại cho các tàu cá kiếm lời.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và 10 huyện, thành ủy ký kết phối hợp xử lý tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự XH ở biên giới, không để thế lực thù địch lợi dụng tạo “điểm nóng."
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã tiếp nhận 67 công dân Việt Nam - những người bị lừa gạt sang Campuchia để tìm “việc nhẹ, lương cao” và bị cưỡng bức lao động tại Campuchia.
Theo xác minh ban đầu, tất cả 9 nạn nhân đều là người Trung Quốc, khi đi đánh bắt hải sản gần vùng biển Campuchia thì bị chìm và trôi dạt trên biển, sau đó được tàu cá của ngư dân Phú Quốc cứu vớt.
Tại thời điểm kiểm tra, tàu cá do ông Nguyễn Ngọc Hải, ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng, trên tàu có chứa 20.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp.
Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 12/10, lực lượng cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang mới tiếp cận được vị trí tàu chìm. Lúc này, 7 ngư dân đã trôi dạt trên biển.
Các đơn vị trong tỉnh Kiên Giang đã chuyển đến tận tay người nghèo vùng biên giới, biển đảo hơn 1.000 suất quà, có nơi, Bộ đội Biên phòng còn hỗ trợ thêm rau xanh, thịt lợn... từ nguồn tăng gia.
Các chiến sỹ các chốt trực chiến 24/24 giờ, tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, ngăn chặn kịp thời đối tượng xuất-nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa.
Sau khi trốn khỏi khu cách ly ở Long An, 5 đối tượng người nước ngoài đã lên Thành phố Hồ Chí Minh và rủ thêm 5 đối tượng là bạn quen cùng bàn cách về Hà Tiên, rồi trốn sang Campuchia làm ăn.
Lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang phát hiện trên một xuồng máy có 5 người, trong đó người lái thuyền máy chở theo bốn người khác nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua địa bàn thành phố Phú Quốc.
Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ số hàng hoá và người trên tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Những phụ nữ này khai nhận đã lén lút nhờ người đưa sang Campuchia bằng đường bộ nhưng mấy ngày qua, do sợ bị lây dịch COVID-19 nên họ trốn về Việt Nam.