Đối tượng Lùng Văn Công (sinh năm 1992, dân tộc Nùng, trú tại thôn Đội 2, xã Nàn Sán) đang sử dụng xe ôtô cá nhân chở 2 đối tượng là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì bị phát hiện.
Tại vạch phân định đường biên giới cửa khẩu quốc tế Lào Cai-Hà Khẩu, Bộ Chỉ huy tuần tra của hai bên tiến hành gặp gỡ, trao đổi các phương án tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới.
Thủ đoạn của các đối tượng là lên mạng xã hội facebook tìm kiếm, rồi tiếp cận làm quen tán tỉnh yêu đương với phụ nữ rồi đưa đi thăm quan du lịch và móc nối với nhau để đưa người qua biên giới bán.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 16 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan khác.
Lực lượng biên phòng tỉnh Lào Cai và Vân Nam (Trung Quốc) lập 10 đội tuần tra, tổ chức tuần tra từ mốc 87 đến mốc 167 theo hình thức biên đối biên, điểm đối điểm, kiểm soát chặt khu vực biên giới.
Đối tượng Giàng Thị Sông trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai khai nhận được một đối tượng ở Điện Biên thuê vận chuyển 72 bánh ma túy từ Văn Bàn về Mường Khương với giá 10 triệu đồng.
Lúc tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra, người đi xe máy chở theo 1 bao tải trên giá hàng phía trước khai nhận toàn bộ số hàng trong bao tải là ma túy.
Tại khu vực tỉnh lộ 152B thuộc thôn Nậm Cúm, xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, lực lượng chức năng Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng đang vận chuyển trái phép 100 bánh heroin, thu giữ 4 xe máy.
Ngay sau khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, lực lượng Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới Lào Cai đã thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Các đối tượng quốc tịch Lào đã vượt biên giới trái phép từ Lào vào Việt Nam và được người của Lùng Văn Trưởng bố trí đón xe đến Lào Cai để vượt biên giới sang Trung Quốc.
Thiếu tướng Endo Makoto bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam-Nhật Bản sẽ tăng cường, gắn kết hơn nữa về hợp tác song phương, đặc biệt là hợp tác quốc phòng.