Theo Phó Phòng Kinh tế-Hạ Tầng huyện Đồng Phú, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc chợ Đồng Tâm hoạt động không hiệu quả là do khu vực đặt chợ xa trung tâm, dân cư sinh sống thưa thớt.
Trong gần 13.000 địa chỉ nhà đất công, có hơn 2.000 địa chỉ do Trung ương quản lý và khoảng 10.000 địa chỉ thuộc diện Thành phố quản lý, tuy nhiên, hiện còn hơn 1.000 địa chỉ đang bỏ trống.
Các khu đô thị, khu dân cư, khu trung tâm hành chính, các công trình thiết chế xã hội tại Nhơn Trạch vẫn trong tình trạng vắng vẻ; nhiều khu dân cư mới vẫn chưa có người đến sinh sống.
Tại tầng trệt, cách cửa ra vào khoảng 20m, lực lượng chức năng phát hiện bộ phận cơ thể gồm phần đầu và cánh tay rời nhau, đang trong quá trình phân hủy nặng.
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi Trà Thanh Danh, mỗi khu tái định cư có những vướng mắc khác nhau và cần có thời gian, cơ chế riêng để xử lý.
Đề xuất chuyển nhà tái định cư thành nhà ở xã hội được nhiều chuyên gia đề xuất, tuy nhiên, trên thực tế, việc chuyển đổi này không hề đơn giản bởi còn vướng hàng loạt cơ chế, chính sách.
Mặc dù Bến cá Tân Phụng ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ (Bình Định) được đầu tư xây dựng bài bản, đầy đủ cơ sở vật chất nhưng đã 5 năm từ khi đưa vào hoạt động đến nay, ngư dân vẫn không chịu vào bến cá.
Tại huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum), Tổng Công ty Càphê Việt Nam thuê lại các lô “đất vàng” rộng 10ha nhưng hiện các lô đất này đều đang bị bỏ hoang, chỉ làm sân phơi, nhà kho càphê, gây lãng phí.
Nhiều nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuống cấp, phần thép mặt ngoài bị bong tróc, hoen gỉ; hệ thống thiết bị bên trong xập xệ, thậm chí không còn hoạt động.
Nguyên nhân chính khiến điểm trường Trường Mầm non Tịnh Ấn Tây, tổng vốn 4,2 tỷ đồng, chưa phát huy được công năng là do thiếu giáo viên, thiếu nguồn kinh phí thuê bảo vệ, ký hợp đồng với cấp dưỡng.
Tỉnh ủy Thanh Hóa đã lên phương án bố trí cho năm đơn vị đến làm việc tại Trung tâm hội nghị Hàm Rồng trước quý 3/2022 để tránh lãng phí đất đai và tài sản trên đất.
Phần diện tích đất bỏ hoang hiện tại của dự án Trung tâm giống thủy sản tập trung Phước Hải - hơn 95ha - sẽ được chuyển sang xây dựng các loại hình thương mại, dịch vụ, du lịch.
Những ngày qua, dư luận ở Bình Dương quan tâm về 3 dự án bệnh viện chuyên khoa phụ sản, lao và tâm thần tại Bình Dương được xây dựng mới hàng trăm tỷ đồng nhưng chưa đưa vào sử dụng, gây lãng phí lớn.
Ba dự án bệnh viện chuyên khoa phụ sản, chuyên khoa lao và chuyên khoa tâm thần được xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng tại Bình Dương bàn giao từ năm 2019 nhưng đến nay đều "bỏ hoang.”
Khu du lịch Hồ Thủy Tiên đầu tư xây dựng từ đầu năm 2000-2006 nhưng các dự án hoạt động không hiệu quả. Năm 2011, nơi đây chính thức đóng cửa để nghiên cứu lập dự án mới.
Nhiều thông tin quan trọng trong quá trình lập dự án được ngành chức năng xác định không đúng thực tế; việc khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu tiếp tục có thêm nhiều sai phạm.
Gần 10 năm từ khi khởi công, trạm y tế B xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn bị bỏ hoang, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống người dân cũng như gây lãng phí.
Một dự án nuôi cá giống với quy mô 23 ha đất nông nghiệp tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La đã bị bỏ hoang hơn 20 năm nay gây lãng phí lớn nguồn tài nguyên đất.