Các vụ rơi máy bay xảy ra sau khi Ấn Độ phóng tên lửa tấn công các mục tiêu mà nước này cho là cơ sở khủng bố ở Pakistan và sau đó, hai bên đã khai hỏa pháo hạng nặng dọc theo đường biên giới.
Người phát ngôn quân đội Pakistan khẳng định "Ấn Độ nhắm mục tiêu vào dự án Thủy điện Neelum Jhelum," đồng thời cáo buộc New Delhi đã phá hủy một phần kết cấu của đập thủy điện này.
Pakistan đã triệu quan chức ngoại giao của Afghanistan tới để phản đối các vụ pháo kích xuyên biên giới vô cớ gần đây dẫn đến thiệt hại về người và tài sản.
Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Afghanistan và Tư lệnh Lục quân Pakistan đã trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là an ninh khu vực và tiến trình hòa giải đang diễn ra ở Afghanistan.
Theo Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 19/10, nước này tạm đóng 2 cửa khẩu chính với Afghanistan theo đề nghị của Kabul, nhằm đảm bảo an ninh cho bầu cử Quốc hội sắp tới ở nước láng giềng này.
Dù cả hai phía đều không đưa ra lý do cho việc hoãn chuyến thăm này, song các quan chức Mỹ đang làm việc ở Pakistan đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao kể từ sau bài phát biểu của ông Trump.
Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 18/6 cho biết hai quan chức của Lãnh sự quán nước này tại Jalalabad, miền Đông Afghanistan, đã mất tích trong khi quay trở lại Pakistan bằng đường bộ.
Người phát ngôn Nafees Zakaria của Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết 2 nhà ngoại giao Pakistan bị Afghanistan bắt giữ ở Kabul hôm 17/5 đã được thả và trở về Đại sứ quán Pakistan ở Kabul.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan, không có sự xem xét chân thành những lỗi lầm trước đây thì việc sử dụng những chiến lược cũ sẽ không mang lại kết quả gì mới mẻ.
Ngày 23/5, Bộ Ngoại giao Pakistan triệu Đại sứ Mỹ tại Islamabad để bày tỏ quan ngại về vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại Pakistan được cho là đã tiêu diệt Akhtar Mansour.
Nhóm Afghanistani Chapter (tạm dịch là Chi hội Afghanistan) của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công vào văn phòng kênh ARY News.
Bộ Ngoại giao Pakistan triệu Phó Cao ủy Ấn Độ ở Pakistan đến Bộ ngày 11/8 để trao công hàm phản đối vụ nã pháo qua biên giới làm 1 phụ nữ Pakistan thiệt mạng.
Ngày 4/3, Thủ tướng Pakistan thăm chính thức Saudi Arabia nhằm tăng cường hợp tác trong một số vấn đề song phương và khu vực, tập trung vào hợp tác chống khủng bố.
Khoảng 70 đến 80 tên khủng bố đã tấn công các chốt kiểm soát của Pakistan gần biên giới Afghanistan, sáu tên khủng bố đã bị tiêu diệt và chín tên bị thương.
Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này mong muốn nối lại đối thoại với Ấn Độ để người dân trong khu vực có thể được hưởng lợi ích từ hợp tác kinh tế.