Bộ Ngoại giao Pakistan cáo buộc Afghanistan và Ấn Độ hỗ trợ Taliban

Bộ Ngoại giao Pakistan ra thông cáo khẳng định các cơ quan tình báo Ấn Độ và Afghanistan có liên quan đến các hoạt động bảo trợ khủng bố tại Pakistan.
Bộ Ngoại giao Pakistan cáo buộc Afghanistan và Ấn Độ hỗ trợ Taliban ảnh 1Tay súng Taliban. (Nguồn: Afghanistan Times)

Ngày 27/4, Bộ Ngoại giao Pakistan ra thông cáo khẳng định những tuyên bố trong đoạn ghi hình mới đây của cựu phát ngôn viên lực lượng Taliban ở Pakistan là những bằng chứng cho thấy các cơ quan tình báo Ấn Độ và Afghanistan có liên quan đến các hoạt động bảo trợ khủng bố tại Pakistan.

Thông báo trên được đưa ra 1 ngày sau khi quân đội Pakistan công bố đoạn ghi hình đầu tiên của Ehsanullah Ehsan, cựu phát ngôn viên Taliban và đã đầu hàng lực lượng Pakistan, khẳng định các cơ quan tình báo Afghanistan và Ấn Độ đã cấp tiền và nhiều hình thức hỗ trợ khác để phiến quân Taliban chống chính phủ Pakistan.

Cụ thể, Ahsan cáo buộc cơ quan tình báo Nghiên cứu và Phân tích của Ấn Độ, cùng Ủy ban An ninh Quốc gia của Afghanistan đã hỗ trợ quy mô lớn cho lực lượng Taliban ở Pakistan.

Chính phủ Afghanistan đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc trên, trong khi Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết chưa thể bình luận về đoạn băng này.

Trước đó, cả Afghanistan và Ấn Độ thường cáo buộc Pakistan đứng sau các vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ các nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.