Cơ quan tình báo liên quân Pakistan dùng tù nhân để tuyên truyền

Cơ quan tình báo liên quân Pakistan (ISI) đã lợi dụng một thủ lĩnh phiến quân bị bắt để gây ấn tượng rằng nhóm này được các cơ quan tình báo nước ngoài tài trợ để tiến hành các vụ tấn công ở Pakistan.
Cơ quan tình báo liên quân Pakistan dùng tù nhân để tuyên truyền ảnh 1Ahsanullah Ahsan hồi năm 2012. (Nguồn: AP)

AP đưa tin, người phát ngôn của nhóm phiến quân Tehrik-e-Taliban của Pakistan Mohammad Khurasani cho biết, Cơ quan tình báo liên quân Pakistan (ISI) đã lợi dụng một thủ lĩnh phiến quân bị bắt nhằm gây ấn tượng rằng nhóm này được các cơ quan tình báo nước ngoài tài trợ để tiến hành các vụ tấn công ở Pakistan.

Những bình luận của Mohammad Khurasani xuất hiện sau khi quân đội Pakistan công bố một đoạn video về Ahsanullah Ahsan, trong đó tên này, vốn là cựu phát ngôn viên của Tehrik-e-Taliban Pakistan, nói hắn ra đầu hàng do thấy các thủ lĩnh nhận sự hậu thuẫn của tình báo Ấn Độ và Afghanistan để tổ chức các cuộc tấn công ở Pakistan.

Trong quá khứ, Ahsan từng thừa nhận tiến hành hàng chục cuộc tấn công, trong đó có cuộc tấn công bằng súng hồi năm 2012 nhằm vào Malala Yousafzai, người nổi tiếng vì vận động để các bé gái được đến trường tại Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.