Trong tuyên bố với hãng thông tấn ANF, nhóm Đảng Công nhân người Kurd cho biết các thành viên thuộc “Lữ đoàn bất tử" thuộc nhóm đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ.
Các cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh giá nguy cơ xảy ra các hành động khiêu khích và tăng cường các biện pháp an ninh sau các vụ đốt và xé bản sao kinh Koran tại Thụy Điển, Hà Lan và Đan Mạch.
Theo thông báo của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, gần 500.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai trong tình trạng cảnh giác cao độ nhằm đảm bảo an ninh từ ngày 30/12/2022-1/1/2023.
Theo một nguồn tin từ Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, nước này sẽ cử hơn 3.000 cảnh sát chống bạo động đến Qatar để hỗ trợ đảm bảo an ninh cho các sân vận động và khách sạn trong thời gian diễn ra World Cup.
Không lâu sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo việc hồi hương các thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), Hà Lan và Đức cho biết sẽ bắt đầu tiếp nhận các đối tượng là công dân những nước này.
Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đang mở các cuộc điều tra nhằm vào 346 tài khoản truyền thông xã hội đăng tải những thông tin tiêu cực về đồng nội tệ lira.
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước đã tạm giam 1.682 người để thẩm vấn vì tình nghi liên quan đến các tổ chức phiến quân, đồng thời bắt giữ 516 người khác.