Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt các biện pháp an ninh ở mức cao nhất

Các cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh giá nguy cơ xảy ra các hành động khiêu khích và tăng cường các biện pháp an ninh sau các vụ đốt và xé bản sao kinh Koran tại Thụy Điển, Hà Lan và Đan Mạch.
Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt các biện pháp an ninh ở mức cao nhất ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch truy quét khủng bố tại Istanbul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/1, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã tăng cường các biện pháp an ninh ở mức cao nhất trước nguy cơ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda có thể thực hiện các vụ tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu phương Tây trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo bộ trên, các cơ quan an ninh đã đánh giá nguy cơ xảy ra các hành động khiêu khích và tăng cường các biện pháp an ninh ở mức cao nhất sau các vụ đốt và xé bản sao kinh Koran tại Thụy Điển, Hà Lan và Đan Mạch.

Trong bối cảnh này, thông tin về việc các tổ chức khủng bố như IS và al-Qaeda đang âm mưu thực hiện các vụ tấn công ở nhiều quốc gia cũng được đặc biệt lưu tâm.

[Mỹ tiếp tục cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ]

Trước đó cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo công dân của nước này về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ, giáo đường Do Thái và các cơ quan ngoại giao ở tỉnh Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần thứ hai Đại sứ quán Mỹ đưa ra cảnh báo trên trong 4 ngày qua.

Hôm 27/1, một số đại sứ quán tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có đại sứ quán Mỹ, Đức, Pháp và Italy đã đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra tấn công trả đũa nhằm vào các địa điểm tôn giáo sau các vụ đốt và xé bản sao kinh Koran ở các nước trên.

Ngày 28/1, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo công dân về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc, bài ngoại và thù ghét người Hồi giáo tại Mỹ và châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục