Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/12 đã không đạt được thỏa thuận về việc sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa để tài trợ cho Ukraine, khi các cuộc thảo luận kéo dài qua đêm chuyển hướng sang phương án cung cấp cho Kiev một khoản vay được bảo đảm bằng ngân sách chung của khối.
Tranh cãi kéo dài tại hội nghị thượng đỉnh EU, trong bối cảnh khối gồm 27 quốc gia thành viên gấp rút tìm kiếm một kế hoạch cấp thiết nhằm duy trì hỗ trợ cho Ukraine.
Phương án hàng đầu được đưa ra là khai thác khoảng 200 tỷ euro tài sản của ngân hàng trung ương Nga đang bị đóng băng tại EU để tạo nguồn cho một khoản vay dành cho Kiev. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị gác lại sau khi Bỉ, nơi đang nắm giữ phần lớn số tài sản nói trên, yêu cầu các bảo đảm về việc chia sẻ trách nhiệm pháp lý mà các nước khác cho là khó chấp nhận.
Một quan chức EU cho biết: “Sau các cuộc thảo luận kéo dài, rõ ràng là các khoản vay bồi thường sẽ cần thêm thời gian, do các nhà lãnh đạo cần xem xét kỹ hơn các chi tiết.”
Theo các quan chức, các cuộc đàm phán hiện tập trung vào việc cấp cho Ukraine khoản vay được bảo đảm bằng ngân sách chung của EU, với con số 90 tỷ euro cho hai năm đã được đưa ra.
Các nhà ngoại giao khẳng định công việc chuẩn bị cho việc sử dụng tài sản bị phong tỏa vẫn sẽ tiếp tục, song phương án này hiện dường như tạm thời phải gác lại./.
Bảy nước EU kêu gọi sớm cho Ukraine vay từ tài sản bị phong tỏa của Nga
Trong thư gửi Chủ tịch EC và EU, lãnh đạo Estonia, Phần Lan, Ireland, Latvia, Litva, Ba Lan và Thụy Điển nhấn mạnh hỗ trợ Ukraine "không chỉ là nghĩa vụ đạo lý mà còn là lợi ích của chính chúng ta."