EU trừng phạt thêm 41 tàu trong “hạm đội bóng tối” của Nga

EU) ngày 18/12 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 41 tàu bổ sung thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, nâng tổng số tàu bị đưa vào danh sách trừng phạt lên gần 600.

EU đến nay đã áp đặt 19 gói trừng phạt nhằm vào Nga. (Nguồn: Modern Diplomacy)
EU đến nay đã áp đặt 19 gói trừng phạt nhằm vào Nga. (Nguồn: Modern Diplomacy)

Reuters đưa tin Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/12 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 41 tàu bổ sung thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, nâng tổng số tàu bị đưa vào danh sách trừng phạt lên gần 600.

Hội đồng châu Âu cho biết các tàu này bị cấm cập cảng EU và không còn được tiếp cận nhiều loại dịch vụ liên quan đến vận tải biển.

EU đến nay đã áp đặt 19 gói trừng phạt nhằm vào Nga. Tuy nhiên, Moskva đã thích ứng với phần lớn các biện pháp này và vẫn bán được hàng triệu thùng dầu cho Ấn Độ và Trung Quốc, dù với mức giá thấp hơn giá thị trường toàn cầu.

Phần lớn lượng dầu này được vận chuyển thông qua cái gọi là “hạm đội bóng tối,” gồm các tàu hoạt động ngoài hệ thống vận tải biển của phương Tây.

Trước đó, ngày 16/12, EU đã thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào các nhà giao dịch dầu mỏ của Nga là Murtaza Lakhani và Etibar Eyyub, với cáo buộc hỗ trợ Moskva né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với xuất khẩu dầu thô, qua đó góp phần tài trợ cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.