Ngày 5/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lên tiếng cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) công khai thể hiện tham vọng trong việc quản lý những vấn đề liên quan tới toàn bộ các quốc gia thuộc lục địa Á-Âu cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Ông Lavrov nhấn mạnh quan điểm hiện tại của các nhà lãnh đạo NATO bắt nguồn từ những nguy cơ an ninh từ Biển Đông và Eo biển Đài Loan.
Điều này cho thấy NATO đang hướng tới việc can thiệp vào vấn đề của những khu vực nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của khối liên minh quân sự này.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng cáo buộc NATO đang cố gắng chia rẽ ASEAN theo nguyên tắc “chia để trị,” tách các quốc gia riêng lẻ ra khỏi ASEAN và kết nạp họ vào các cấu trúc quân sự đang được tạo ra tại khu vực này.
Ông Lavrov nhận định NATO cũng đang tìm cách làm suy yếu cách tiếp cận lấy ASEAN làm trung tâm đối với các cấu trúc toàn diện và bao trùm mà ASEAN đã xây dựng trong nhiều thập kỷ./.
Các nước NATO chi 2 tỷ USD mua vũ khí Mỹ cho Ukraine
Báo cáo công bố ngày 19/2 nêu rõ: "Từ tháng 8/2025 đến hết quý 1 của tài khóa 2026, Bộ Chiến tranh Mỹ đã tiếp nhận khoản đóng góp 2,06 tỷ USD từ 6 quốc gia NATO."