EU cảnh báo khủng hoảng Trung Đông tác động xấu tới Ukraine

Đại diện cấp cao EU về đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho rằng xung đột liên quan tới Iran có thể làm cạn kiệt nguồn lực phòng không của Kiev và gián tiếp tạo lợi thế cho Nga khi giá dầu leo thang.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Kaja Kallas phát biểu trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Kaja Kallas phát biểu trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Politico và RIA Novosti đưa tin ngày 5/3, Đại diện cấp cao Ngoại giao và Chính sách An ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cảnh báo cuộc khủng hoảng ở Trung Đông có thể làm giảm khả năng ứng phó của Ukraine trước các cuộc tiến công của Nga.

Phát biểu trước thềm cuộc gặp trực tuyến với ngoại trưởng các nước EU và vùng Vịnh, bà Kallas nhận định cuộc xung đột Iran đã "có tác động rõ ràng tới cuộc chiến ở Ukraine," làm cạn kiệt kho dự trữ phòng không, chẳng hạn như thiết bị đánh chặn không người lái. Bà cũng cảnh báo giá dầu leo thang có thể mang lại lợi ích cho Nga.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này và Ukraine đã tiến hành trao đổi 200 tù binh mỗi bên dưới sự trung gian của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Mỹ.

Thông báo xác nhận 200 quân nhân Nga đã được trả tự do từ vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát để đổi lấy 200 tù binh thuộc lực lượng vũ trang Ukraine.

Các quân nhân Nga hiện đang ở Belarus để tiếp nhận hỗ trợ tâm lý và y tế cần thiết trước khi được đưa về các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng Nga.

Cố vấn Tổng thống Nga Vladimir Medinsky xác nhận đây là một phần trong kế hoạch trao đổi 500 tù binh mỗi bên của Nga và Ukraine, diễn ra từ ngày 5-6/3, theo thỏa thuận đạt được giữa hai bên trong vòng đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục