Slovenia sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển điện hạt nhân an toàn, hiệu quả

Slovenia sẵn sàng cùng Việt Nam phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đề xuất hai nước sớm ký kết thỏa thuận hợp tác các lĩnh vực ưu tiên.

Đại sứ Việt Nam tại Áo và Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng thăm Nhà máy điện hạt nhân Krško. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại sứ Việt Nam tại Áo và Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng thăm Nhà máy điện hạt nhân Krško. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Đại sứ Việt Nam tại Áo và Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng mới đây đã có các cuộc làm việc với Bộ trưởng Môi trường, Khí hậu và Năng lượng Slovenia Bojan Kumer; Bộ trưởng Lao động, Các vấn đề xã hội và Cơ hội bình đẳng Luka Mesec; đồng thời thăm và làm việc tại Nhà máy điện hạt nhân Krško.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Bojan Kumer và Tổng Giám đốc Nhà máy điện hạt nhân Krško Gorazd Pfeifer, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng khẳng định năng lượng hạt nhân và hạ tầng năng lượng là một trong những ưu tiên chiến lược của Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển xanh và bền vững, theo định hướng của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ cuối năm 2024, Việt Nam đã thống nhất chủ trương tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa) với tổng công suất dự kiến trên 4.000 MW.

Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đồng thời giao 11 cơ sở đào tạo trong nước triển khai chương trình đào tạo khoảng 4.000 nhân lực phục vụ vận hành 2 nhà máy trong tương lai.

Đại sứ đề nghị Slovenia chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, vận hành an toàn, bảo đảm tiêu chuẩn môi trường và phát triển nguồn nhân lực tại Nhà máy điện hạt nhân Krško-một trong những cơ sở được đánh giá cao tại châu Âu về độ an toàn và hiệu quả kể từ khi đi vào hoạt động năm 1983.

Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên gia và thiết lập cơ chế phối hợp kỹ thuật giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Bojan Kumer đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như định hướng chuyển dịch năng lượng và mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Ông khẳng định Slovenia sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; đồng thời đề xuất các cơ quan chức năng hai nước sớm kết nối, tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên.

ttxvn-dien-hat-nhan.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Áo và Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng va Bộ trưởng Môi trường, Khí hậu và Năng lượng Slovenia, ông Bojan Kumer. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã trực tiếp khảo sát mô hình quản lý, hệ thống an toàn, quy trình xử lý chất thải, công tác bảo trì, nâng cấp thiết bị và đào tạo nhân lực tại Nhà máy điện hạt nhân Krško.

Đây là liên doanh giữa Slovenia và Croatia, sử dụng công nghệ lò phản ứng nước áp lực 2 vòng của Westinghouse công suất 737 MW, đóng góp khoảng 35% sản lượng điện cho Slovenia, với gần 700 nhân sự.

Nhà máy đã được gia hạn hoạt động đến năm 2043. Chính phủ Slovenia cũng đã phê duyệt kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ hai với công suất dự kiến lên tới 2.400 MW.

Tiếp đó, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã làm việc với Bộ trưởng Lao động, Các vấn đề xã hội và Cơ hội bình đẳng Luka Mesec về thúc đẩy hợp tác lao động và đào tạo nghề. Hai bên tập trung trao đổi về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực Slovenia có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh như y tế (bác sỹ, y tá, điều dưỡng), xây dựng, công nghiệp và nông nghiệp.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam đang trong giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” với khoảng 68% dân số ở độ tuổi lao động và mỗi năm tăng thêm khoảng 1 triệu người. Việt Nam xác định việc đưa lao động ra nước ngoài không chỉ mang ý nghĩa kinh tế-xã hội mà còn là một kênh “đối ngoại nhân lực” quan trọng, giúp nâng cao kỹ năng, tay nghề và tác phong công nghiệp, đóng góp cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong khi đó, Slovenia đang đối mặt tình trạng già hóa dân số và thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Sự bổ trợ giữa nguồn lao động trẻ, năng động của Việt Nam và nhu cầu của Slovenia được đánh giá là tiềm năng hợp tác đáng kể.

Bộ trưởng Luka Mesec bày tỏ đồng thuận với các đề xuất và ủng hộ sáng kiến tổ chức Diễn đàn hợp tác lao động và đào tạo nghề Việt Nam-Slovenia trong năm 2026, hướng tới việc nghiên cứu ký kết thỏa thuận hợp tác lao động nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong thời gian tới.

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp và cơ sở đào tạo hai nước tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác trong các ngành nghề đòi hỏi kỹ năng cao và khả năng thích ứng về ngôn ngữ, văn hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một tòa nhà bị hư hỏng tại quận Shevchenkivskyi ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 21/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF phê duyệt khoản vay 8,1 tỷ USD cho Ukraine

Thỏa thuận kéo dài 48 tháng thay thế một cơ chế trước đó và dự kiến sẽ hỗ trợ Kiev duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh xung đột với Nga bước sang năm thứ 5.

Quang cảnh vòng đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 17/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mỹ và Ukraine nối lại đàm phán tại Geneva

Quan chức Ukraine cho biết hai bên sẽ xem xét kỹ lưỡng gói thịnh vượng, bao gồm cả các cơ chế hỗ trợ kinh tế và phục hồi cho Ukraine, các công cụ thu hút đầu tư và khuôn khổ hợp tác dài hạn.