Đan Mạch ấn định thời điểm tiến hành tổng tuyển cử

Quốc hội Đan Mạch có 179 ghế, trong đó 175 ghế dành cho các nhà lập pháp đại diện cho Đan Mạch và 2 ghế cho đại biểu đến từ hai vùng lãnh thổ bán tự trị là Greenland và Quần đảo Faroe.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tới dự Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (BỈ) ngày 6/3/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tới dự Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (BỈ) ngày 6/3/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 26/2, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã ấn định thời điểm riến hành tổng tuyển cử năm nay vào ngày 24/3 tới.

Phát biểu trước Quốc hội (Folketing), bà Frederiksen thông báo: “Tôi đã đề nghị Nhà Vua kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội.”

Cử tri sẽ quyết định ai ngồi trong Folketing cho nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo.

Quốc hội Đan Mạch có 179 ghế, trong đó 175 ghế dành cho các nhà lập pháp đại diện cho Đan Mạch và 2 ghế cho đại biểu đến từ hai vùng lãnh thổ bán tự trị là Greenland và Quần đảo Faroe.

Tổng tuyển cử được tổ chức tối thiểu 4 năm/lần và có thể được tổ chức trước thời hạn theo yêu cầu của thủ tướng.

Cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất diễn ra ngày 1/11/2022, với kết quả hình thành liên minh 3 đảng, gồm cả cảnh tả và cánh hữu, cùng nắm quyền.

Thủ tướng Frederiksen, thành viên của đảng Dân chủ Xã hội trung tả, lãnh đạo Đan Mạch từ giữa năm 2019.

Hiện bà đang lãnh đạo một chính phủ liên minh với đảng Tự do của Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen và đảng Trung dung của Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen, vốn là cựu thủ tướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh vòng đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 17/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mỹ và Ukraine nối lại đàm phán tại Geneva

Quan chức Ukraine cho biết hai bên sẽ xem xét kỹ lưỡng gói thịnh vượng, bao gồm cả các cơ chế hỗ trợ kinh tế và phục hồi cho Ukraine, các công cụ thu hút đầu tư và khuôn khổ hợp tác dài hạn.

Muôn vẻ mái vòm tại Bologna. (Ảnh: Dương Hoa/TTXVN)

Độc đáo “Thành phố mái vòm” Bologna của Italy

Tại Italy, các hành lang mái vòm, cổng vòm và mái hiên hình vòm dưới các tòa nhà hiện diện khắp nơi trong thành phố, được xem là kỳ tích về kỹ thuật xây dựng và mỹ thuật qua nhiều giai đoạn lịch sử.