Lãnh đạo EU thống nhất xúc tiến dùng tài sản Nga bị phong tỏa cho Ukraine vay

EU đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels về việc xúc tiến phương án tài trợ cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027 thông qua việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa, thay vì vay chung của EU.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Nguồn: PAP/TTXVN)
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Nguồn: PAP/TTXVN)

Reuters đưa tin Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 18/12 cho biết các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels về việc xúc tiến phương án tài trợ cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027 thông qua việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa, thay vì vay chung của EU.

Phát biểu với báo giới, ông Tusk chia sẻ: “Chúng ta đang tiến gần tới một bước đột phá. Đột phá ở đây là tất cả đều đồng ý rằng đáng để thử và việc sử dụng tài sản Nga cho Ukraine là hợp lý và có lợi cho châu Âu, dù một số nước sẽ đấu tranh đến cùng để tối đa hóa các bảo đảm cho chính họ."

Ông Tusk nhấn mạnh rằng tuyên bố chung về mong muốn sử dụng tài sản Nga cho Ukraine đã được đưa ra và “không ai có ý định rút lại."

Trong tổng số khoảng 210 tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa tại EU sau khi Moskva phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, có tới 185 tỷ euro đang được giữ tại Euroclear, trung tâm lưu ký chứng khoán của Bỉ.

Bỉ lo ngại nước này có thể trở thành mục tiêu của các biện pháp trả đũa pháp lý từ Nga nếu đồng ý giải phóng số tài sản trên cho kế hoạch của EU.

Theo Thủ tướng Ba Lan, EU sẽ còn phải tiến hành nhiều giờ thảo luận kỹ thuật phức tạp, do những quốc gia có nguy cơ cao nhất trước các biện pháp trả đũa tài chính từ Nga, trong đó có Bỉ, đang tìm kiếm các cơ chế bảo đảm.

Ông Tusk cho biết thêm việc sử dụng “dư địa” trong ngân sách EU không nhận được nhiều ủng hộ từ các nước chủ chốt, do đó phương án khả thi hơn là cung cấp các khoản vay dựa trên tài sản Nga bị phong tỏa, kèm theo những bảo đảm đủ mạnh cho các quốc gia chịu rủi ro cao như Bỉ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.