Ukraine cho biết các thiết bị bay không người lái (UAV) của nước này đã tấn công một giàn khoan dầu của Nga thuộc tập đoàn Lukoil trên Biển Caspi, đồng thời đánh trúng một tàu tuần tra quân sự gần giàn khoan, trong bối cảnh Kiev gia tăng các đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Moskva.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, vụ tấn công diễn ra ngày 19/12 và là một trong chuỗi các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng khoan dầu của Nga trên Biển Caspi trong những tuần gần đây, song đây là lần đầu tiên quân đội Ukraine chính thức thừa nhận một cuộc tấn công như vậy.
Theo thông tin từ phía Ukraine, một bệ khoan thuộc giàn khoan dầu Filanovsky đã bị hư hại trong vụ việc. Giàn khoan này cũng đã ít nhất hai lần nữa bị tấn công bằng UAV trong tháng 12.
Reuters cho biết chưa thể kiểm chứng độc lập thông tin trên. Tập đoàn Lukoil chưa đưa ra bình luận.
Ukraine cho rằng cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga là mục tiêu hợp pháp, do nguồn thu từ xuất khẩu dầu là nguồn tài chính chủ yếu phục vụ cho cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine đã bước sang năm thứ tư.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói thêm rằng một tàu tuần tra quân sự của Nga cũng là mục tiêu trong đợt tấn công này, song mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá.
Trong suốt các năm 2024 và 2025, Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, và trong những tuần gần đây đã mở rộng đáng kể chiến dịch, khi tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV trên biển nhằm vào các tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga tại Biển Đen và Địa Trung Hải./.
Tổng thống Nga tái khẳng định lập trường đàm phán về vấn đề Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán về Ukraine dựa trên nguyên tắc năm 2024, hướng tới chấm dứt xung đột bằng biện pháp hòa bình.