Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức cùng Đại lễ tưởng niệm 717 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn - vị minh quân anh minh, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm mang đậm bản sắc Việt Nam.
Quần thể di sản là không gian văn hóa-tâm linh liên hoàn, kết tinh hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và giá trị tín ngưỡng đặc sắc của dân tộc. Đây là hồ sơ di sản chuỗi đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận, liên kết các điểm di tích trải rộng trên địa bàn ba địa phương: Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng.
Việc ghi danh không chỉ tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của tư tưởng hòa bình, từ bi, nhập thế của Phật giáo Trúc Lâm trong đời sống đương đại./.