Iran đã phóng tên lửa siêu vượt âm nhằm vào lãnh thổ Israel trong khi Tel Aviv tiếp tục không kích vào các mục tiêu quân sự tại Tehran, trong đó có trụ sở Bộ Quốc phòng Iran.
Tên lửa đẩy Zuljanah có thiết kế ba tầng, trong đó hai tầng đầu tiên sử dụng nhiên liệu rắn và tầng trên cùng sử dụng nhiên liệu lỏng. Nó có thể mang vệ tinh nặng tới 220kg lên độ cao quỹ đạo 500km.
Theo Bộ Quốc phòng Iran, tên lửa được sử dụng cho vụ phóng vì mục đích nghiên cứu là Simorgh hoặc Phoenix, và đây là lần đầu tiên nước này phóng cùng lúc nhiều thiết bị.
Bộ Quốc phòng Iran khẳng định kế hoạch của quân đội Iran bao gồm việc “tăng cường lực lượng phòng thủ và không ngừng nâng cao năng lực trong ứng phó với các nguy cơ từ kẻ thù quốc gia…"
Các đơn vị tên lửa của lực lượng mặt đất Iran đã thử nghiệm tên lửa tầm trung mới, có tầm bắn 300km, để đánh giá độ chính xác và sức mạnh của tên lửa này.
Tham mưu trưởng Các Lực lượng Vũ trang Iran Hossein Baqeri đã miêu tả các xuồng cao tốc này là "mau lẹ, dễ điều động, và được trang bị công nghệ tàng hình tránh radar."
Mỹ thông báo đưa vào "danh sách đen" 25 cá nhân và tổ chức, trong đó bao gồm bốn công ty đặt tại Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE mà Washington cho là "bình phong" của IRGC và Bộ Quốc phòng Iran.
Bộ Quốc phòng Iran khẳng định Tehran có đầy đủ năng lực quốc phòng để đối phó với mọi sự can thiệp từ Israel đồng thời khẳng định cộng đồng quốc tế sẽ không chấp nhận những sự can thiệp như vậy.
Bộ Quốc phòng Iran đã công bố mẫu xe tải quân sự bọc thép mang tên Toofan (Cơn bão) do các chuyên gia thuộc Bộ Quốc phòng Iran thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ hậu cần và chiến đấu.
Tên lửa chiến thuật Zolfaqar, có khả năng tránh các tín hiệu gây nhiễu (phá sóng) trong chiến tranh điện tử, sẽ được đưa vào hoạt động trước tháng 3/2017.
Iran đang có kế hoạch cho ra mắt một hệ thống phòng thủ tên lửa mới được sản xuất trong nước, trang bị radar tầm trung và tầm xa sử dụng công nghệ tiên tiến.