Thâm hụt ngân sách của Đức sẽ tăng từ mức tương đương 2,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự báo của năm 2022 lên 3,25% GDP vào năm tới, do các khoản chi lớn để đối phó với khủng hoảng năng lượng.
Bộ Tài chính Đức ngày 7/9 cho biết gói cứu trợ để giúp người dân và các công ty đối phó với lạm phát tăng vọt sẽ lên tới 13 tỷ euro trong năm nay, trong đó chính phủ liên bang sẽ đóng góp tới 12 tỷ US
Việc lục soát là một phần trong khuôn khổ cuộc điều tra nhằm vào Cơ quan Tình báo tài chính bị khiếu nại không chuyển tiếp các báo cáo về các nghi án rửa tiền của các ngân hàng cho cơ quan cảnh sát.
Nền kinh tế Đức đang có những dấu hiệu dần hồi phục và có thể trở lại quy mô trước khủng hoảng thậm chí trước năm 2022, nếu sự phục hồi được hỗ trợ đúng hướng.
Trả lời tờ báo BILD của Đức, thành viên ban lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do Đức phát biểu: "FDP sẽ không tham gia bất cứ chính phủ nào không trao cho đảng này chức bộ trưởng tài chính."
Theo Bộ Tài chính Đức, nước này đã đạt thặng dư ngân sách 12,1 tỷ euro (13 tỷ USD) trong năm 2015, theo đó dự kiến sử dụng khoản tiền này để trang trải chi phí tiếp nhận và hỗ trợ người di cư.
Việc Hy Lạp đạt được thỏa thuận mới với các chủ nợ quốc tế đã mang đến một tia hy vọng giúp Athens tránh khỏi kịch bản “Grexit,” song lại đang gây ra một sự chia rẽ không nhỏ giữa các nước châu Âu.
Bộ Tài chính Đức đã đề xuất kế hoạch gồm 2 phương án để thoát khỏi cuộc khủng hoảng Hy Lạp, tuy nhiên tại cuộc họp của nhóm Eurogroup, kế hoạch trên không được đưa ra.
Ngày 16/6, Phó Chủ tịch EC Viviane Reding và Bộ trưởng Tư pháp Bồ Đào Nha đã kêu gọi liên minh các lực lượng dân chủ ngăn chặn sự nổi lên của phe cực hữu tại châu Âu.
Số người trốn thuế ở Đức ra tự thú đã tăng gấp ba lần trong quý 1 do lo sợ phải vào tù sau khi ông Uli Hoeness, cựu Chủ tịch Bayern Munich bị kết án trốn thuế.