Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đánh giá cao các đề xuất của BI và Bộ Tài chính Indonesia để xử lý những vấn đề cấp bách mà các quốc gia đang phải đối mặt cũng như tiếp tục đưa ra định hướng dài hạn.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Các nhà máy nhiệt điện than là lĩnh vực đầu tiên bị đánh thuế carbon tại Indonesia từ tháng 4/2022 trên cơ sở Luật thuế hài hòa mới do chính phủ nước này đề xuất.
Rupiah CBDC sẽ có mọi chức năng như tiền giấy. Ngân hàng Trung ương Indonesia khẳng định sẽ kiểm soát loại tiền này và có thể tăng hoặc giảm nguồn cung để phù hợp với các mục tiêu kinh tế Indonesia.
Indonesia hiện là một quốc gia có thu nhập trung bình cao, mức thu nhập cộng đồng đã tăng lên tới 4.050 USD người/năm, nên sẽ không còn được giãn nợ tạm thời từ G20.
Năm 2019, Indonesia đã phát hành thành công hai loại trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ, trong đó 750 triệu bằng USD với kỳ hạn 10 năm và 750 triệu bằng euro với kỳ hạn 7 năm.
Tạp chí Tài chính châu Á đã xếp Bộ trưởng Tài chính Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, là Bộ trưởng Tài chính tốt nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Bộ Tài chính Indonesia cho biết có khoảng 20 nhân viên của bộ này nằm trong số 189 hành khách có mặt trên chuyến bay JT 610 của hãng hàng không Lion Air bị rơi xuống biển.
Bộ Tài chính Indonesia ngày 27/1 cho biết ông Triyono Utomo Abdul Bakti, một cựu quan chức của bộ này, đã bị bắt giữ tại Indonesia sau khi người này bị trục xuất từ Thổ Nhĩ Kỳ vì tìm cách gia nhập IS.
Chính phủ Indonesia đã phát hành một đợt trái phiếu Hồi giáo thời hạn 10 năm bằng đồng USD trị giá 1,5 tỷ USD, xác lập kỷ lục mới về trái phiếu Hồi giáo ở Đông Nam Á.