Indonesia sẵn sàng triển khai hệ thống thương mại carbon vào năm 2025

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Các nhà máy nhiệt điện than là lĩnh vực đầu tiên bị đánh thuế carbon tại Indonesia từ tháng 4/2022 trên cơ sở Luật thuế hài hòa mới do chính phủ nước này đề xuất.
Indonesia sẵn sàng triển khai hệ thống thương mại carbon vào năm 2025 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters.)

Giới chức Bộ Tài chính Indonesia ngày 22/10 cho biết nước này đã sẵn sàng triển khai đồng bộ hệ thống thương mại carbon vào năm 2025.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến, Quyền Giám đốc Trung tâm chính sách thu nhập nhà nước, thuộc Bộ Tài chính Indonesia, Pande Putu Oka Kusumawardani cho biết, để chuẩn bị cho hệ thống kinh doanh carbon đồng bộ vào năm 2025, Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản đang tiến hành một số dự án kinh doanh carbon cho 32 nhà máy nhiệt điện than. Bà Pande khẳng định, với các dự án thí điểm này, Indonesia có thể tự tin tiến hành kinh doanh carbon.

[Liên minh châu Âu loay hoay giải bài toán năng lượng]

Theo bà Pande, kinh doanh carbon là hoạt động mua và bán các khoản tín dụng cho phép một công ty hoặc tổ chức khai thác một lượng CO2 nhất định. Các hiệp định thương mại carbon cho phép kinh doanh trao đổi các khoản tín dụng về phát thải CO2 giữa các quốc gia như một thỏa thuận quốc tế nhằm giảm dần tổng lượng khí thải trên toàn cầu. 

Các nhà máy nhiệt điện than là lĩnh vực đầu tiên bị đánh thuế carbon tại Indonesia từ tháng 4/2022 trên cơ sở Luật thuế hài hòa mới do chính phủ nước này đề xuất. Indonesia sẽ dần dần mở rộng các lĩnh vực chịu thuế carbon vào năm 2025.

Trước đó, Chính phủ Indonesia đã thảo luận về Luật thuế hài hòa, trong đó đề ra quy định mới về đánh thuế phát thải carbon nhằm thực hiện mục tiêu không phát thải carbon vào năm 2060 của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.