Bộ Tài chính Nga tuyên bố chính sách ngân sách của nước này giai đoạn 2026-2028 được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia và giải quyết các nhiệm vụ then chốt của đất nước.
Theo thông báo của Bộ Tài chính Nga, Gokhran đã mua lô kim cương đầu tiên của Alrosa trong tháng 3 này và sẽ thường xuyên thực hiện các giao dịch tương tự.
Theo số liệu của Bộ Tài chính Nga, doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt của nước này đạt 99,3 tỷ USD (8.822 tỷ rúp) trong năm 2023, giảm 23,9% so với năm 2022.
Trong chiều 9/6, đồng ruble có lúc giảm 0,3% so với USD xuống 82,88 ruble đổi 1 USD, sau khi chạm mức 83,04 ruble đổi 1 USD và là mức thấp nhất kể từ ngày 7/4.
Bộ Tài chính Nga cho biết chính phủ kỳ vọng doanh thu thuế từ lĩnh vực dầu mỏ sẽ phục hồi trong nửa cuối năm, nhờ giá dầu tăng và động thái bán dầu dự trữ quốc tế để bù đắp phần doanh thu thâm hụt.
Mức giá dầu Ural trong tháng 1 giảm 42% so với tháng 1/2022 và thấp hơn giá trần 60 USD/thùng mà các nước phương Tây áp dụng với giao dịch mua bán dầu Nga.
Nga có thể mất khoảng 28,6 tỷ USD doanh thu dầu khí khi giá xuất khẩu dầu Urals vào tháng 12/2022 là 50,47 USD/thùng, thấp hơn gần 20 USD so với mức giá trung bình mà Bộ Tài chính Nga dự kiến.
Ngày 5/10, Bộ Tài chính Nga ra thông báo cho biết đã thanh toán số trái phiếu Eurobond đáo hạn vào năm 2042 bằng đồng ruble trị giá 4,9 tỷ ruble, tương đương 84,4 triệu USD.
Khoản thanh toán mà Nga đang gặp vấn đề là 100 triệu USD tiền lãi cho hai loại trái phiếu, một loại bằng đồng USD và một loại bằng đồng euro, đến hạn vào ngày 27/6, ân hạn thanh toán là 30 ngày.
Hãng tin Bloomberg cho rằng về mặt kỹ thuật, Nga đã bị vỡ nợ nhưng Bộ trưởng Tài chính Nga khẳng định nước này đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nhưng số tiền này chưa đến tài khoản của các chủ nợ.
Trong bối cảnh Nga chịu nhiều biện pháp trừng phạt từ phương Tây sau khi triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga và Trung Quốc đang phối hợp để liên kết các hệ thống tài chính.
Bộ Tài chính Nga cho biết khả năng thanh toán gốc và lợi suất trái phiếu đầy đủ và đúng hạn sẽ bị ảnh hưởng do các biện pháp hạn chế mà cộng đồng quốc tế thực hiện đối với nước này.
Vào đầu giờ chiều nay, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.936,74 USD/ounce và đang hướng đến mức tăng khoảng 2,5% trong cả tuần vừa qua. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tăng 0,1% lên 1.937,70 USD/ounce.
Sau các lệnh trừng phạt, Bộ Tài chính Nga thông báo quyết định cắt giảm 875 tỷ ruble (11,45 tỷ USD) trong kế hoạch vay nợ năm 2021 so với kế hoạch trước đó là cắt giảm 700 tỷ ruble trong kế hoạch vay.
Theo một nguồn tin từ thị trường tài chính, Nga đang sẵn sàng tiếp cận thị trường nợ quốc tế thông qua việc phát hành trái phiếu Eurobond có mệnh giá bằng đồng euro kỳ hạn 7 năm vào tháng 12/2018 tới.
Bộ Tài chính Nga công bố đã thanh toán một lần 125,2 triệu USD với Bosnia và Herzegovina - khoản nợ mà Nga thừa kế từ Liên Xô, đây cũng là khoản nợ nghĩa vụ thừa kế cuối cùng của Moskva.