Nga: Nhà nước mua kim cương từ công ty chịu trừng phạt của phương Tây

Theo thông báo của Bộ Tài chính Nga, Gokhran đã mua lô kim cương đầu tiên của Alrosa trong tháng 3 này và sẽ thường xuyên thực hiện các giao dịch tương tự.

Alrosa là doanh nghiệp Nga đang chịu tác động từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây. (Nguồn: IDEX)
Alrosa là doanh nghiệp Nga đang chịu tác động từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây. (Nguồn: IDEX)

Theo hãng tin TASS, ngày 28/3, Bộ Tài chính Nga cho biết Quỹ đá quý và kim loại quý của nhà nước Gokhran sẽ thường xuyên mua kim cương của công ty khai thác kim cương Alrosa, doanh nghiệp Nga đang chịu tác động từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Theo thông báo của bộ trên, Gokhran đã mua lô kim cương đầu tiên của Alrosa trong tháng 3 này và sẽ thường xuyên thực hiện các giao dịch tương tự. Tuy nhiên, số lượng và khối lượng cụ thể không được công bố.

Trong tương lai, Gokhran có kế hoạch bán số kim cương đã mua của Alrosa nhưng còn tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Liên minh châu Âu (EU) và Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí cấm nhập khẩu trực tiếp kim cương của Nga vào thị trường của họ từ ngày 1/1/2024 và cấm nhập khẩu hoàn toàn các loại đá quý có nguồn gốc từ Nga thông qua nước thứ ba từ ngày 1/3/2024 do liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva tại Ukraine.

Mỹ cũng đã áp đặt trừng phạt nhằm vào Alrosa, nhà khai thác kim cương thô lớn nhất thế giới về khối lượng, chiếm 30% thị trường năm 2022.

Sản lượng của Alrosa trong năm 2023 đã giảm 2,8% so với năm trước đó xuống còn 34,6 triệu carat trong khi doanh thu tăng 9,3% lên 322,6 tỷ ruble (3,49 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục