Gần 19 triệu thùng dầu Nga sắp được tung ra thị trường
Có khoảng 30 tàu đang chở ít nhất 19 triệu thùng dầu thô và 310.000 tấn sản phẩm tinh chế của Nga, đang lênh đênh tại các vùng biển châu Á có cơ hội được tung ra thị trường.
Có khoảng 30 tàu đang chở ít nhất 19 triệu thùng dầu thô và 310.000 tấn sản phẩm tinh chế của Nga, đang lênh đênh tại các vùng biển châu Á có cơ hội được tung ra thị trường.
Việc ký kết các hợp đồng mới với các nhà cung cấp Nga sẽ cho phép phía Ấn Độ nhanh chóng chuyển hướng khối lượng dầu của Nga đã ở trên biển Ấn Độ Dương về phía mình.
Các nhà phân tích cho rằng sự trở lại của nước Nga trong Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới là nhờ sự phục hồi sau khủng hoảng và khả năng thích ứng với các điều kiện mới.
Bộ Tài chính Nga đã quyết định không thực hiện mua bán ngoại tệ và vàng trên thị trường ngoại hối trong nước theo quy định ngân sách trong tháng 3/2026,
Pháp ngày 24/1 đã chặn bắt tàu chở dầu Grinch tại vùng biển quốc tế, nghi thuộc “hạm đội bóng đêm” của Nga, và áp giải tàu về cảng Fos-sur-Mer để phục vụ điều tra liên quan các biện pháp trừng phạt.
So với mức giá 44,87 USD/thùng của tháng 11/2025, giá dầu chủ chốt của Nga đã giảm thêm 13% và giảm 41% so với đầu năm (67,66 USD vào tháng 1).
Đại diện OFAC cho biết việc đưa bà Buriko ra khỏi danh sách trừng phạt được thực hiện theo quy trình hành chính thông thường nhằm đáp ứng đơn kiến nghị xem xét lại từ phía cá nhân.
Liên minh châu Âu quyết định kéo dài các biện pháp trừng phạt kinh tế toàn diện đối với Nga đến ngày 31/7/2026 trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao liên quan xung đột Ukraine vẫn chưa đạt đột phá.
Theo ông Putin, việc giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế là một bước đi có chủ đích để duy trì chất lượng của nền kinh tế và các chỉ số kinh tế vĩ mô, trong đó có mục tiêu kiểm soát lạm phát.
Mỹ gia hạn giấy phép cho các trạm xăng Lukoil bên ngoài Nga, tạm đình chỉ một phần trừng phạt nhằm duy trì hoạt động và giảm tác động cho người tiêu dùng.
Các nhà phân tích năng lượng nhận định Bulgaria có nhiều kho dự trữ dầu thô và sản phẩm dầu mỏ bên ngoài nước, nhưng phải nhập khẩu trước khi mạng lưới đường ống của Lukoil bị áp trừng phạt.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico khẳng định nước này sẵn sàng ủng hộ gói trừng phạt thứ 19 của EU nhằm vào Nga, với điều kiện các đề xuất của Bratislava được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh EU.
Chính phủ Nga gia hạn các biện pháp hạn chế nhập khẩu, xuất khẩu và thuế quan đến cuối 2027 nhằm duy trì ổn định kinh tế và an ninh quốc gia.
Nga cảnh báo sẽ đáp trả bằng biện pháp mạnh nếu các tài sản bị phong tỏa tại châu Âu bị tịch thu, trong bối cảnh EU và các nước thành viên còn chia rẽ về việc sử dụng nguồn tiền này hỗ trợ Ukraine.
Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump sẽ tự quyết định thời điểm áp đặt biện pháp trừng phạt, đồng thời kêu gọi châu Âu tự triển khai các lệnh trừng phạt với Moskva.
Tổng thống Trump cho rằng các biện pháp trừng phạt hiện tại của châu Âu đối với Nga còn quá yếu, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ không áp đặt thêm lệnh trừng phạt lớn nếu châu Âu vẫn tiếp tục mua dầu Nga.
Nhiều quốc gia như Anh, New Zealand, Nhật Bản và EU áp dụng biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến chiến sự Ukraine, tăng cường cấm vận và hạn chế tài chính.
Sau hơn 3 năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Slovakia vẫn phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt và dầu mỏ từ Nga, nhiều hơn hầu hết các quốc gia EU khác.
Mỹ gia hạn giấy phép cho một số giao dịch với Ngân hàng Trung ương Nga đến ngày 9/10, cho phép hoạt động bình thường và cần thiết cho các hoạt động hằng ngày.
Hungary và Slovakia đã quyết định không ủng hộ việc thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga, đồng thời Hungary sẽ không chấp nhận chịu ảnh hưởng từ “việc EU ủng hộ Ukraine một cách vô điều kiện.”
Ngày 17/6, Anh công bố lệnh trừng phạt mới nhắm vào Nga, mở rộng các biện pháp trừng phạt liên quan xung đột Ukraine và hợp tác G7.
Với 411 phiếu ủng hộ, 100 phiếu chống và 78 phiếu trắng, thuế quan đối với một số loại phân bón gốc nitơ nhập khẩu từ Nga và Belarus sẽ tăng trong 3 năm từ 6,5% lên khoảng 100%.
Ban Thư ký Nhà nước phụ trách các vấn đề kinh tế của Thụy Sĩ thông báo nước này dỡ bỏ lệnh phong tỏa với 3 bất động sản của Nga bị tịch thu theo lệnh trừng phạt của phương Tây với Moskva.
Liên minh châu Âu đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 8 cơ quan truyền thông của Nga cũng như ngắt kết nối 13 ngân hàng Nga khỏi hệ thống SWIFT.
Gói trừng phạt trên diện rộng, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu nhôm của Nga, sẽ chính thức được các ngoại trưởng EU thông qua vào ngày 24/2 tới, đúng dịp tròn 3 năm nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Ngân hàng trung ương Liên bang Nga đã quyết định duy trì lãi suất chủ chốt ở mức 21%/năm do áp lực lạm phát vẫn cao và nhu cầu trong nước tăng cao.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban yêu cầu EU thuyết phục Ukraine nối lại trung chuyển khí đốt, đồng thời muốn có sự đảm bảo Ukraine sẽ không ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga.
Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt hơn 200 công ty và cá nhân liên quan đến lĩnh vực năng lượng của Nga, cũng như hơn 180 tàu tham gia hoạt động vận tải năng lượng còn Nga tuyên bố sẽ đáp trả.
Ba Lan cùng một nhóm các nước Scandinavia và Baltic đã đệ trình đề xuất cho gói trừng phạt thứ 16, trong đó yêu cầu hạn chế nhập khẩu khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.
Các tập đoàn dầu khí của Nga cho biết đều đã tính đến các kịch bản trừng phạt của phương Tây, do đó hiện họ vẫn hoạt động bình thường và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với khách hàng.