Hungary muốn nối lại trung chuyển khí đốt qua Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban yêu cầu EU thuyết phục Ukraine nối lại trung chuyển khí đốt, đồng thời muốn có sự đảm bảo Ukraine sẽ không ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga.

Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Zsana, Hungary. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Zsana, Hungary. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng Reuters đưa tin Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 24/1 tuyên bố nước này muốn Liên minh châu Âu (EU) thuyết phục Ukraine nối lại hoạt động trung chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu, báo hiệu một cuộc tranh luận gay gắt khi EU tìm cách gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Moskva trong tuần tới.

Hungary chưa quyết định có ủng hộ gia hạn trừng phạt vào cuối tháng này hay không. EU gia hạn trừng phạt 6 tháng một lần và cần sự nhất trí của tất cả 27 nước thành viên.

Thủ tướng Orban, người đứng đầu chính phủ duy trì quan hệ kinh tế và chính trị gần gũi với Nga hơn các nước EU khác, một lần nữa chỉ trích các biện pháp trừng phạt, cho rằng các lệnh trừng phạt gây thiệt hại tài chính 19 tỷ euro (19,9 tỷ USD) cho Hungary. Ông không nói rõ con số này được tính toán như thế nào.

Thủ tướng Hungary khẳng định: "Chúng tôi yêu cầu EU thuyết phục Ukraine nối lại trung chuyển khí đốt," đồng thời nói thêm rằng Budapest cũng muốn có sự đảm bảo Ukraine sẽ không ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.