
Thủ tướng Hungary kỳ vọng vào thỏa thuận khuyến khích đầu tư từ Mỹ
Tuy không cung cấp thông tin chi tiết, Thủ tướng Hungary khẳng định một "thỏa thuận kinh tế quan trọng" mới sẽ khuyến khích các khoản đầu tư từ Mỹ đến nước này.
Tuy không cung cấp thông tin chi tiết, Thủ tướng Hungary khẳng định một "thỏa thuận kinh tế quan trọng" mới sẽ khuyến khích các khoản đầu tư từ Mỹ đến nước này.
Trong tiết trời ấm áp báo hiệu mùa Xuân về tại Budapest, rất đông thành viên cộng đồng người Việt tới dự lễ hội đón Tết Ất Tỵ 2025, sự kiện diễn ra tại Thủ đô Budapest vào chiều 28 Tết vừa qua.
Điện Kremlin khẳng định Nga muốn bán hàng hóa của mình, đặc biệt khi hàng hóa này không chỉ cạnh tranh được với khí đốt hóa lỏng của Mỹ, mà còn có lợi hơn nhiều cho người mua châu Âu.
EC cho biết sẵn sàng tiếp tục thảo luận với Ukraine về việc cấp khí đốt cho châu Âu qua hệ thống đường ống trên lãnh thổ Ukraine, đồng thời "sẵn sàng đưa Hungary, Slovakia vào quá trình đàm phán này."
Thủ tướng Orban cho rằng việc ngừng vận chuyển khí đốt của Nga qua đường ống Druzhba ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng cho nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm Hungary.
Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary chúc mừng và hoan nghênh Đại sứ Bùi Lê Thái nhận nhiệm vụ tại Hungary, nhấn mạnh Hungary rất coi trọng quan hệ với Việt Nam.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban yêu cầu EU thuyết phục Ukraine nối lại trung chuyển khí đốt, đồng thời muốn có sự đảm bảo Ukraine sẽ không ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga.
Nhà lãnh đạo Hungary cho biết các cơ quan chức năng của nước này sẽ tăng cường an ninh cho các trường học và nhanh chóng điều tra nguồn gốc các cuộc gọi.
Tổng thống Hungary Sulyok Tamás đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện Hungary-Việt Nam thời gian qua.
Trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố sẵn sàng thay thế Hungary trong EU và NATO nếu Budapest muốn gia nhập các khối do Nga đứng đầu.
Các ca bệnh cúm đang tăng vọt trên khắp châu Âu sau kỳ nghỉ lễ cuối năm, trẻ em dưới 15 tuổi và người trưởng thành trên 60 tuổi là các đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
EC đã phong tỏa khoản hỗ trợ 1,04 tỷ euro dành cho Hungary từ cuối năm 2022 sau khi phân tích và đưa ra kết luận rằng Budapest vi phạm các giá trị và tiêu chuẩn cơ bản có hiệu lực ở EU.
Cộng đồng Việt Nam tại Hungary được đánh giá là một cộng đồng đoàn kết, thuần hậu, hội nhập sâu vào xã hội sở tại, có những đóng góp đáng khích lệ cho nước bạn.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng phương Tây không nhận thức được thực tế mới trong cuộc xung đột ở Ukraine là "hoàn toàn ảo tưởng" và sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm này.
Tổng thống các nước Visegrad (hay còn gọi là V4, gồm Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia) đã nhóm họp tại Wisla (Ba Lan), trong đó chủ đề thảo luận chính là khả năng hòa bình tại Ukraine.
Ukraine tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận cho phép vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ nước này, tuy nhiên sẵn sàng thảo luận về việc vận chuyển khí đốt từ bất kỳ nguồn nào khác ngoài Nga.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã trang hoàng đường phố rực rỡ, chuẩn bị chào đón một trong những ngày lễ lớn nhất của năm - Giáng sinh 2024 và Năm mới 2025.
Kình ngư Summer McIntosh đã thiết lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung hỗn hợp 400m với 4 phút 15,48 giây, phá khá sâu kỷ lục thế giới cũ của chính cô (4 phút 24,38 giây) hồi tháng Năm.
Với sự hợp tác thực hiện giữa BKK và BKV, chiếc xe điện LEGO đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.
Ukraine cho rằng Hungary đã không thảo luận gì với Kiev trước khi đưa ra đề xuất như vậy và cũng không báo trước cho về cuộc điện đàm với Tổng thống Putin.
Sự xuất hiện của chiếc xe điện LEGO tại Budapest không chỉ là một sự kiện văn hóa độc đáo mà còn là một lời tri ân đối với một trong những phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất của thành phố.
Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary cho biết đang nỗ lực giải quyết vấn đề thanh toán tiền cung cấp khí đốt của Nga cho Hungary do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngân hàng Gazprombank.
Bà Nguyễn Thị Bích Thảo là đại sứ nước ngoài duy nhất trong năm nay, tính đến giờ, được phía bạn Hungary trao tặng mức khen thưởng cao quý cấp nhà nước này.
Hội chợ Từ thiện Ngoại giao là dịp để Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary góp phần xây dựng hình ảnh một đất nước Việt Nam sẵn sàng chung tay chia sẻ khó khăn, biến ước mơ của trẻ em cần được hỗ trợ.
Chi phí để vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) rất cao, với giá trị lên đến 3 tỷ USD và chi phí cho mỗi lần bắn lên tới 20 triệu USD.
Tại Budapest, các bộ trưởng nội vụ của Romania, Bulgaria và Áo đã nhóm họp và ký vào "tuyên bố chung" để mở đường cho việc khối Schengen có thêm thành viên.
Theo giới quan sát, những thông tin đáng lo ngại xung quanh căng thẳng Nga-Ukraine đang góp phần gây ra bất ổn thị trường, thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.
Trong 16 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary đã thực hiện tốt việc phối hợp hoạt động hiệu quả cho các chi hội thành viên, đại diện cho cộng đồng người Việt Nam.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nhấn mạnh xu thế ủng hộ chiến tranh ở EU và Mỹ đã phát động một cuộc tấn công tuyệt vọng cuối cùng vào thực tế mới.
Hội nghị thượng đỉnh EPC lần thứ 5 tập trung thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine, xung đột leo thang ở Trung Đông, Bắc Phi, vấn đề di cư bất hợp pháp, các vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế.
Theo dự kiến, trong cuộc họp ngày 8/11, các lãnh đạo EU sẽ dành thời gian thảo luận về một vấn đề không kém phần quan trọng, đó là việc tăng cường năng lực cạnh tranh của châu Âu.
Ông Dmitry Peskov ngày 29/10 tuyên bố các nhà máy của tập đoàn Đức Rheinmetall ở Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga.
Cuba và Hungary đã ký kết 3 hiệp định song phương liên quan đến khoa học và đổi mới, văn hóa và giáo dục, thể hiện sự quan tâm của cả hai nước trong việc tiếp tục phát triển hợp tác.
Tối 23/10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp ngắn Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed.
Ba nhà lãnh đạo của Hungary, Slovakia và Serbia đã thảo luận việc EU nên phân bổ một phần đáng kể ngân sách sau năm 2027 cho việc chống di cư vì đây là mối đe dọa nghiêm trọng.