Việt Nam-Hungary tăng cường kết nối và hợp tác doanh nghiệp
Nhiều doanh nghiệp Hungary bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư, kinh doanh với Việt Nam, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định quyết tâm tăng cường xuất khẩu sang Hungary.
Nhiều doanh nghiệp Hungary bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư, kinh doanh với Việt Nam, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định quyết tâm tăng cường xuất khẩu sang Hungary.
Thỏa thuận thương mại EU-Mỹ với mức thuế mới 15% đang khiến nhiều quốc gia Trung-Đông Âu lo ngại bị thiệt hại hàng tỷ USD, nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu ôtô và công nghiệp chế tạo.
Dù trừng phạt Nga, trong năm 2024, các nước thành viên EU vẫn nhập khẩu dầu và khí đốt từ Moskva với giá trị 21,3 tỷ euro (24,3 tỷ USD), chiếm 59,1% tổng lượng nhập khẩu hàng hóa của EU từ Nga.
Thời gian qua, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hungary đạt tốc độ tăng trưởng tốt, trao đổi thương mại hai chiều năm 2024 tăng gần 10% so với năm 2023, đạt 932 triệu USD.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/4, chỉ số MXV-Index tăng gần 1% lên mức 2.180 điểm; giá 2 mặt hàng càphê Arabica và Robusta cũng đồng loạt tăng mạnh trước những lo ngại về tình hình nguồn cung.
Hungary nhập khẩu phần lớn năng lượng từ Nga và theo ước tính, trong năm ngoái, Nga đã cung cấp cho Hungary 8,6 tỷ m3 khí đốt, mức cao kỷ lục.
Điện Kremlin khẳng định Nga muốn bán hàng hóa của mình, đặc biệt khi hàng hóa này không chỉ cạnh tranh được với khí đốt hóa lỏng của Mỹ, mà còn có lợi hơn nhiều cho người mua châu Âu.
EC cho biết sẵn sàng tiếp tục thảo luận với Ukraine về việc cấp khí đốt cho châu Âu qua hệ thống đường ống trên lãnh thổ Ukraine, đồng thời "sẵn sàng đưa Hungary, Slovakia vào quá trình đàm phán này."
Thủ tướng Hungary Viktor Orban yêu cầu EU thuyết phục Ukraine nối lại trung chuyển khí đốt, đồng thời muốn có sự đảm bảo Ukraine sẽ không ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga.
EC đã phong tỏa khoản hỗ trợ 1,04 tỷ euro dành cho Hungary từ cuối năm 2022 sau khi phân tích và đưa ra kết luận rằng Budapest vi phạm các giá trị và tiêu chuẩn cơ bản có hiệu lực ở EU.
Ukraine tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận cho phép vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ nước này, tuy nhiên sẵn sàng thảo luận về việc vận chuyển khí đốt từ bất kỳ nguồn nào khác ngoài Nga.
Theo giới quan sát, những thông tin đáng lo ngại xung quanh căng thẳng Nga-Ukraine đang góp phần gây ra bất ổn thị trường, thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.
Ngoại trưởng Szijjarto nói: "Việc EC không muốn giúp đảm bảo nguồn cung năng lượng cho chúng tôi cho thấy Brussels đã chỉ đạo Kiev gây khó khăn cho nguồn cung cấp năng lượng của Hungary và Slovakia."
Quan chức năng lượng Ukraine cho biết nước này đã "sẵn sàng giải quyết các vấn đề có thể gây rắc rối" một khi Slovakia kích hoạt cơ chế liên quan trong thỏa thuận liên kết của Liên minh châu Âu.
Ngoại trưởng Hungary tuyên bố Hungary sẽ không đồng ý chi 6,5 tỷ euro cho Ukraine trong khi nước này đe dọa an ninh nguồn cung năng lượng của họ.
Thủ tướng Slovakia cho biết việc Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt đối với Lukoil của Nga không gây tổn hại cho Nga mà chủ yếu gây tổn hại đến một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Tại Hội nghị không chính thức của các Bộ trưởng Năng lượng châu Âu diễn ra ngày 15-16/7 tại Budapest, lần đầu tiên năng lượng địa nhiệt được đưa vào chương trình nghị sự của các bộ trưởng EU.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị thúc đẩy các cơ chế hợp tác sẵn có giữa Việt Nam và Hungary, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki cho biết Tokyo thận trọng với ý tưởng do Washington đề xuất về việc tịch thu hoàn toàn tài sản bị đóng băng của Nga.
Khảo sát của IMF cho thấy tỷ trọng của đồng USD trong dự trữ ngoại hối của các nước tăng 0,2 điểm phần trăm, lên 58,4% trong năm 2023, tuy khiêm tốn nhưng là mức tăng đầu tiên kể từ năm 2015.
10 nền kinh tế mới nổi trong G20 là Argentina, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Nga, Saudi Arabia, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ, đã tăng hơn gấp đôi tỷ trọng trong GDP toàn cầu kể từ năm 2000.
Luật đất đai sửa đổi vừa được thông qua như một làn gió mới mang tới cho kiều bào sự tin tưởng, niềm cảm hứng hướng về đầu tư tại quê hương, từ đó giúp các kiều bào càng gắn kết với quê hương.
Theo Tiến sỹ Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, việc kiều bào được đầu tư mua nhà, đất ở Việt Nam tạo cơ hội để bà con gắn bó hơn với quê hương đất nước.
Tại buổi làm việc với Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh, hai Phó Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Hungary đều nhất trí việc ký lại thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan.
Chuyên gia nhận định các doanh nghiệp Nam Mỹ rất quan tâm tới thị trường Việt Nam bởi Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, tích hợp rất tốt vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Tổng thống Nicolas Maduro nhấn mạnh xu hướng nổi lên của thế giới mới và khối đoàn kết của BRICS là tất yếu, đồng thời khẳng định “Venezuela sẽ sớm trở thành một phần của BRICS.”
Các sản phẩm thực phẩm đa dạng, ngon miệng của châu Á, trong đó có thực phẩm Việt Nam đang ngày càng chinh phục được người tiêu dùng xứ Bạch Dương.
Hungary mới đây cho biết Thủ tướng Orban có thể chấp thuận việc viện trợ cho Ukraine nếu EU đảm bảo rằng quyết định tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kiev được xem xét hằng năm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hungary tìm hiểu cơ hội, mở rộng hợp tác, đầu tư với Việt Nam, vì lợi ích của chính mỗi doanh nghiệp, vì sự phát triển của mỗi nước.
Chiều 19/1 (giờ địa phương), tại thủ đô Budapest, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Viktor Orbán tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hungary.
Trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam và Hungary năm 2023 đạt hơn 848 triệu USD; trong đó xuất khẩu đạt 418,5 triệu USD, nhập khẩu đạt 429,7 triệu USD.
Chuyến thăm chính thức Hungary của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Hungary.
Bộ trưởng Nông nghiệp các nước Bulgaria, Ba Lan, Hungary, Romania và Slovakia đã gửi thư tới EC yêu cầu áp thuế nhập khẩu với ngũ cốc Ukraine để bảo vệ thị trường của các quốc gia này.
Chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị WEF Davos năm nay - hội nghị có quy mô lớn nhất từ sau đại dịch COVID-19 - có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện.
Xuất khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sang Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia 1 sẽ vượt 22,5 tỷ mét khối (bcm) trong năm nay, vượt quá nghĩa vụ thực hiện hợp đồng đã ký là 22 bcm.