Slovakia: Lệnh trừng phạt của Ukraine đối với công ty dầu Nga là "vô nghĩa"

Thủ tướng Slovakia cho biết việc Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt đối với Lukoil của Nga không gây tổn hại cho Nga mà chủ yếu gây tổn hại đến một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Quang cảnh nhà máy lọc dầu của Tập đoàn Gazprom ở ngoại ô Moskva (Nga). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quang cảnh nhà máy lọc dầu của Tập đoàn Gazprom ở ngoại ô Moskva (Nga). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/7, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Denys Shmyhal về việc Nga ngừng cung cấp dầu do lệnh trừng phạt của Kiev.

Trong tuần này, Slovakia và Hungary thông báo sẽ không nhận được dầu từ công ty Lukoil của Nga do Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty này.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Fico chỉ trích việc Kiev đưa Lukoil vào danh sách trừng phạt khi dầu của công ty này cũng được cung cấp cho nhà máy lọc dầu Slovnaft của Slovakia.

Theo ông, đây là lệnh trừng phạt vô nghĩa, không gây tổn hại cho Nga mà chủ yếu là gây tổn hại đến một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Trong tuyên bố sau cuộc điện đàm, Văn phòng Chính phủ Slovakia cho biết Thủ tướng Fico nhấn mạnh: "Slovakia không có ý định trở thành con tin trong quan hệ Ukraine-Nga và quyết định của Tổng thống Ukraine có nghĩa là nhà máy lọc dầu Slovnaft của Slovakia, thuộc tập đoàn MOL của Hungary, sẽ nhận được ít hơn 40% lượng dầu để xử lý so với nhu cầu.

Điều này sẽ có tác động không chỉ đến thị trường Slovakia mà còn có thể dẫn đến việc ngừng cung cấp dầu diesel do Slovnaft sản xuất cho Ukraine, trong khi lượng dầu này chiếm gần 1/10 tổng lượng tiêu thụ của Ukraine."

Theo Văn phòng Chính phủ Slovakia, Thủ tướng Fico đã liên lạc với các thành viên có liên quan trong nội các của ông và đại diện của tập đoàn hóa dầu MOL của Hungary về vấn đề này.

Trước đó ngày 18/7, Bộ Kinh tế Slovakia xác nhận dầu từ công ty Lukoil của Nga đã ngừng chảy sang Slovakia theo đường ống Druzhba qua Ukraine.

Nhánh phía Nam của đường ống Druzhba dẫn qua Ukraine đến Slovakia, Hungary và Cộng hòa Séc. Các nhà xuất khẩu dầu chính của Nga qua hệ thống đường ống này là Rosneft, Lukoil và Tatneft.

Tuy nhiên, theo công ty Transpetrol, việc giao dầu của Nga tới Slovakia vẫn chưa bị dừng, tình trạng gián đoạn chỉ liên quan đến việc giao hàng từ Lukoil. Mặc dù vậy, nguồn cung dầu Urals của Nga tới Slovakia thông qua đường ống Druzhba đã thấp hơn đáng kể so với dự kiến.

Thủ tướng Fico lâu nay vẫn chỉ trích các biện pháp trừng phạt chống lại Nga nhằm buộc Moskva rút quân khỏi Ukraine. Sau khi trở lại nắm quyền lần thứ tư vào cuối năm ngoái, ông tuyên bố ngừng viện trợ quân sự của Slovakia cho Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.