Venezuela và Cuba mong muốn tham gia BRICS trong tương lai gần

Tổng thống Nicolas Maduro nhấn mạnh xu hướng nổi lên của thế giới mới và khối đoàn kết của BRICS là tất yếu, đồng thời khẳng định “Venezuela sẽ sớm trở thành một phần của BRICS.”

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin TASS, ngày 20/2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết nước này sẽ gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) trong tương lai gần.

Phát biểu trên kênh truyền hình Venezolana de Television, Tổng thống Nicolas Maduro nhận định chủ nghĩa thực dân sẽ được thay thế bằng “thế giới mới với BRICS” vốn “đang tồn tại và không thể đảo ngược.”

Ông nhấn mạnh xu hướng nổi lên của thế giới mới và khối đoàn kết của BRICS là tất yếu, đồng thời khẳng định “Venezuela sẽ sớm trở thành một phần của BRICS.”

Cùng ngày, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez Parrilla, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Cuba quan tâm đến việc mở rộng quan hệ với BRICS.

Ông nêu rõ Nga - với tư cách Chủ tịch đương nhiệm của BRICS - sẽ hỗ trợ Cuba đăng ký trở thành đối tác trong nhóm các nền kinh tế mới nổi này, đồng thời bày tỏ tin tưởng các quốc gia thành viên khác sẽ ủng hộ Cuba.

Ngoại trưởng Nga đang có chuyến công du từ ngày 19-22/2 đến các nước Mỹ Latinh lần lượt gồm Cuba, Venezuela và Brazil, nơi ông sẽ tham gia Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra từ ngày 21-22/2 tới tại Rio de Janeiro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục