Nga muốn tiếp tục cung cấp khí đốt thương mại cho các nước châu Âu

Điện Kremlin khẳng định Nga muốn bán hàng hóa của mình, đặc biệt khi hàng hóa này không chỉ cạnh tranh được với khí đốt hóa lỏng của Mỹ, mà còn có lợi hơn nhiều cho người mua châu Âu.

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn dầu khí Gazprom thuộc Nga. (Ảnh: ITAR-TASS/TTXVN)
Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn dầu khí Gazprom thuộc Nga. (Ảnh: ITAR-TASS/TTXVN)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/1 tuyên bố việc Nga cung cấp khí đốt cho châu Âu mang tính thương mại và Moskva muốn tiếp tục hoạt động này.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nhấn mạnh: "Nếu có người mua thì đương nhiên đây là thương mại. Nga muốn tiếp tục hoạt động thương mại này... Chúng tôi muốn bán hàng hóa của mình, đặc biệt khi hàng hóa này không chỉ cạnh tranh được với khí đốt hóa lỏng của Mỹ, mà còn có lợi hơn nhiều cho người mua châu Âu."

Theo ông Peskov, Nga biết rằng Hungary đã đưa ra một số điều kiện nhất định để gia hạn các lệnh trừng phạt chống lại Moskva và có thể đã nhận được một số đảm bảo từ Liên minh châu Âu (EU) rằng quá trình đàm phán nào đó về vận chuyển khí đốt sẽ được nối lại. Đại diện Điện Kremlin tuyên bố Moskva sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình.

Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine từ ngày 1/1 năm nay do thỏa thuận quá cảnh 5 năm giữa hai nước hết hạn.

Đường ống quá cảnh dừng hoạt động sẽ khiến Ukraine mất khoảng một tỷ euro phí quá cảnh hằng năm còn Tập đoàn Gazprom thất thu 5 tỷ euro. Hiện Nga vẫn còn xuất khẩu khí đốt sang châu Âu qua đường ống TurkStream trên Biển Đen.

Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, EU đã tăng cường nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

Theo số liệu mà EU công bố, khí đốt Nga chỉ còn chiếm khoảng 8% tổng lượng nhập khẩu của khối vào năm 2023, giảm mạnh so với hơn 40% hồi 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.