EU chuẩn bị áp đặt vòng trừng phạt thứ 16 đối với Nga

Gói trừng phạt trên diện rộng, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu nhôm của Nga, sẽ chính thức được các ngoại trưởng EU thông qua vào ngày 24/2 tới, đúng dịp tròn 3 năm nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. ̣̣(Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. ̣̣(Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 19/2 cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp đặt các lệnh cấm mới đối với các hoạt động xuất nhập khẩu của Nga.

Giới chức ngoại giao châu Âu cho biết các quốc gia EU đã nhất trí về một vòng trừng phạt mới đối với Nga khi khối này tìm cách duy trì sức ép trước các cuộc đàm phán cấp cao của Mỹ với Nga.

Gói trừng phạt trên diện rộng, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu nhôm của Nga, sẽ chính thức được các ngoại trưởng EU thông qua vào ngày 24/2 tới, đúng dịp tròn 3 năm nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Vòng trừng phạt thứ 16 của EU đối với Nga diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động các nỗ lực đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine mà không có sự tham gia của các đại diện chính quyền Kiev và EU.

Ngoài nhắm vào ngành sản xuất nhôm của Nga, các biện pháp trừng phạt mới còn tìm cách siết chặt kiểm soát cái gọi là "đội tàu bóng tối" của Nga. Đây hệ thống tàu mà EU nghi ngờ tham gia các hoạt động vận chuyển dầu mỏ tác động tới kinh tế của Nga.

Hơn 73 tàu bị thêm vào danh sách trừng phạt, nâng tổng số lên hơn 150 tàu, bị cấm cập bến và sử dụng dịch vụ của EU.

EU cũng sẽ ngắt kết nối thêm 13 ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT và cấm thêm 8 cơ quan truyền thông Nga phát sóng ở châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.