Nga trục xuất một nhân viên ngoại giao Anh với cáo buộc gián điệp

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẽ không dung thứ cho mọi hoạt động tình báo bí mật của Anh trên lãnh thổ Nga, đồng thời cảnh báo Moskva sẽ có biện pháp đáp trả nếu London làm leo thang căng thẳng.

Đại sứ quán Anh tại Moskva. (Nguồn: themoscowtimes)
Đại sứ quán Anh tại Moskva. (Nguồn: themoscowtimes)

Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã thu hồi giấy phép hoạt động của một nhân viên Đại sứ quán Anh tại Moskva và yêu cầu người này rời khỏi Nga.

Ngày 15/1, Đại biện lâm thời Anh tại Nga Deiniol Dholakia đã được triệu tới Bộ Ngoại giao Nga để nhận công hàm phản đối chính thức liên quan đến thông tin một nhân viên ngoại giao Anh có liên hệ với cơ quan tình báo nước này.

Phía Nga cho biết căn cứ Điều 9 Công ước Vienna năm 1961 về Quan hệ Ngoại giao, giấy phép hoạt động của nhân viên trên đã bị thu hồi và người này phải rời khỏi Nga trong vòng hai tuần.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẽ không dung thứ cho mọi hoạt động tình báo bí mật của Anh trên lãnh thổ Nga, đồng thời cảnh báo Moskva sẽ có biện pháp đáp trả nếu London làm leo thang căng thẳng.

Nga cũng đã gửi công hàm phản đối tới Anh.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã xác định Gareth Samuel Davis, sinh ngày 8/8/1980, là sỹ quan tình báo Anh hoạt động dưới vỏ bọc Bí thư thứ hai tại Đại sứ quán Anh ở Moskva./.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. (Nguồn: Anadolu Agency/TTXVN)

EU đang thảo luận về các vấn đề của Ukraine

Trong khuôn khổ châu Âu, các bên liên quan đang thảo luận về 2 vấn đề gồm các cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine cùng một lộ trình chắc chắn và đáng tin cậy để Ukraine gia nhập EU.