Bộ Tài chính yêu cầu giảm giá phân bón, thức ăn chăn nuôi

Bộ Tài chính cho rằng giá mặt hàng phân đạm Urê, phân NPK, thức ăn chăn nuôi chưa thể hiện rõ xu hướng giảm trong khi giá nguyên liệu chính trên thế giới và giá xăng, dầu trong nước giảm mạnh.
Bộ Tài chính yêu cầu giảm giá phân bón, thức ăn chăn nuôi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát lại giá các mặt hàng phân bón, thức ăn chăn nuôi cho phù hợp với yếu tố đầu vào.

Trong công văn số 87/BTC-QLG, Bộ Tài chính nêu rõ, giá mặt hàng phân đạm urê, phân NPK, thức ăn chăn nuôi chưa thể hiện rõ xu hướng giảm trong khi từ quý 3 năm ngoái, giá các nguyên liệu chính trên thị trường thế giới và giá xăng, dầu trong nước giảm mạnh.

Đặc biệt, từ ngày 1/1, thuế giá trị gia tăng mặt hàng phân bón, thức ăn cho gia súc, gia cầm từ 5% đã chuyển sang đối tượng không chịu thuế.

Qua đó, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân đạm urê, phân NPK, thức ăn chăn nuôi thực hiện rà soát chi phí đầu vào, thực hiện giảm giá.

Với trường hợp vi phạm, văn bản của Bộ Tài chính nhấn mạnh: “Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.”

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị các đơn vị địa phương lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.