Bố trí vốn giúp đồng bào Khmer cải thiện đời sống

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các ngành, địa phương chú ý quy hoạch, bố trí nguồn vốn giúp đồng bào Khmer cải thiện đời sống.
Ngày 20/9, tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tổ chức họp mặt mừng lễ cổ truyền Sene Đôn Ta năm 2011 của đồng bào dân tộc Khmer.

Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, cùng các Phó Trưởng ban, lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và hơn 500 đại biểu sư sãi, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ đương chức tiêu biểu, sinh viên là người dân tộc Khmer.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chúc mừng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhân lễ cổ truyền Sene Đôn Ta.

Chia sẻ niềm vui cùng đồng bào Khmer nhân lễ Sene Đôn Ta, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra trong những tháng đầu năm 2011, góp phần đổi mới diện mạo các xã, phường có đông đồng bào Khmer, nâng cao mọi mặt đời sống đồng bào Khmer.

Để cuộc sống của đồng bào dân tộc Khmer trong vùng ngày càng ổn định và từng bước được nâng cao, phát triển bền vững trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các địa phương và các đơn vị có liên quan cần quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, nước, giao thông, trường học, y tế… ở những vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer đặc biệt khó khăn; quy hoạch, bố trí lại dân cư, mở rộng ngành nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc Khmer...

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương cần phát huy hơn nữa vai trò của Hội đoàn kết sư sãi yêu nước trong việc đưa các chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào dân tộc Khmer, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào.

Nhân dịp lễ Sene Đô Ta, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh mong muốn đồng bào Khmer tiếp tục phát huy thành tích đạt được, tích cực tham gia phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống mọi âm mưu chia rẽ dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo… góp phần cùng các dân tộc trong cả nước xây dựng đất nước ngày càng văn minh, hiện đại.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, trong thời gian qua, nhờ sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và xã hội, cùng với sự nỗ lực vươn lên của bà con Khmer, đời sống đồng bào dân tộc Khmer được nâng cao về mọi mặt; số hộ nghèo giảm khá, bình quân từ 3% - 4%/năm.

Toàn vùng đã hỗ trợ được hơn 100.000 căn nhà cho đồng bào Khmer nghèo, hỗ trợ đất ở và đất sản xuất cho hơn 5.000 hộ, đào tạo nghề cho gần 6.000 học viên và giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động, cơ bản khắc phục được tình trạng bỏ đi làm xa, cuộc sống bấp bênh...

Lễ Sene Đôn Ta từ lâu đã trở thành ngày lễ truyền thống đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Đây là dịp để đồng bào và chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer tỏ lòng thành kính, tưởng niệm, báo hiếu đến vong linh ông bà, tổ tiên, những người có nhiều công đức đối với quê hương, đất nước. Kế thừa truyền thống dân tộc và phát huy truyền thống cách mạng, dịp này đồng bào Khmer còn gắn kết việc báo hiếu ông bà, tổ tiên với việc tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục