Sự phát triển nhanh chóng về công nghệ thúc đẩy sản xuất phát triển nhưng cũng tạo điều kiện cho các hoạt động làm giả hồ sơ giấy tờ, bao bì, nhãn mác ngày càng tinh vi hơn.
Bên cạnh chương trình học bổng cho sinh viên Việt Nam, Đại học quốc tế Sức khỏe và Phúc lợi Nhật Bản sẽ hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho các cán bộ của Bộ Y tế Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, trạm y tế không có y sỹ sản khoa thì để nhiều phòng phục vụ sản để làm gì? Đây là những phòng được lập nên một cách hình thức và gây ra sự lãng phí lớn.
Khẳng định tính cấp thiết của việc ban hành Luật Chuyển đổi giới tính trong bối cảnh xã hội hiện nay, các đại biểu Ủy ban về các vấn đề xã hội đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật.
Những mặt trái của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, toàn cầu hóa, sự già hóa dân số và biến đổi khí hậu... đã làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh, tàn phế và tử vong sớm do bệnh tật.
Tính đến nay, trên toàn quốc đã ghi nhận 18.078 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó 2.924 trường hợp mắc sởi dương tính được xác định tại 56 tỉnh, thành phố.
Năm 2015, Bộ Y tế đã phê duyệt Dự án xây dựng Nhà khám bệnh đa khoa, đây là một hạng mục để hoàn chỉnh Quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt nhằm đáp ứng bệnh viện loại 1, quy mô 600 giường.
“Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020” là thông điệp mà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra tại Lễ phát động Tháng hành động quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.
Sáng 16/11, đã có 34 đại biểu quốc hội đăng ký phát biểu, 26 đại biểu quốc hội phát biểu tại hội trường, 5 đại biểu quốc hội tranh luận về dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Ông Vũ Hồng Thanh sẽ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch và thảo luận tại hội trường về dự án Luật này.
Tại khu nhà khách lưu trú của Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã tặng 31 gia đình bệnh nhi quà và tiền mặt, chia sẻ phần nào khó khăn của các gia đình.
Tại phiên giải trình, các đại biểu cho rằng mạng lưới y tế cơ sở chưa làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu nên nhiều người chưa quan tâm nhiều đến y tế dự phòng.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định muốn nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở phải thực hiện quyết liệt và triệt để đồng bộ tám giải pháp cơ bản.
Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y Phạm Gia Khánh, cho biết Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y sẽ sớm hoàn tất việc rà soát hồ sơ xét chức danh giáo sư của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đào tạo 3 tiến sĩ, 4 thạc sỹ lấy bằng và đang đào tạo 3 nghiên cứu sinh. Bà tham gia giảng dạy tại Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm chủ nhiệm 2 bộ môn.
Ngày 16/4, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội), người nhà bệnh nhi đã dùng cốc ném vào đầu bác sỹ Lê Quang Dương khiến bác sỹ ngất tại chỗ, phải khâu 7 mũi và theo dõi chấn thương sọ não.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết ước tính hiện nay, tại Việt Nam có tới 12 triệu người bị tăng huyết áp, tức là cứ trong 5 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh rằng công tác thanh tra, xử phạt các sai phạm trong lĩnh vực y tế vẫn còn nương nhẹ, cần cương quyết và nghiêm minh hơn.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm và làm việc với Bộ trưởng Bộ An toàn thực phẩm New Zealand, thảo luận về thúc đẩy hợp tác về an toàn thực phẩm