Ngày 12/10, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran thừa nhận hợp tác giữa Iran và Nga cũng có phần bị cản trở khi hai nước phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có cả những khó khăn do lệnh trừng phạt.
Phát biểu sau cuộc họp với ông Igo Levitin, trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga, đang có chuyến thăm Tehran, Bộ trưởng Owji cho biết hợp đồng giữa hai bên sẽ được ký tại Moskva.
Người đứng đầu Bộ Dầu mỏ Iran cho biết thị trường toàn cầu đang cần nguồn cung dầu thô từ Iran và nước này sẵn sàng cung cấp dầu cho các thị trường thế giới càng sớm càng tốt.
Iran đã đầu tư 80 tỷ USD để phát triển dự án khí đốt Nam Pars và việc duy trì hoạt động sản xuất cũng như sản lượng của các mỏ khí thuộc dự án khổng lồ này đòi hỏi phải có một kế hoạch thích hợp.
Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Zanganeh nêu rõ trong số trữ lượng dầu tại mỏ mới phát hiện ở tỉnh Khuzestan, chỉ có 10% - tương đương 2,2 tỷ thùng - là có thể khai thác.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh ngày 26/4 cho rằng Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã phóng đại về sản lượng dầu mỏ của mình.
Ngày 10/1, tại buổi họp báo chung với Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran tuyên bố, các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran là "hoàn toàn bất hợp pháp" và Iran sẽ không tuân theo.
Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, giá dầu thô có thể tăng lên 55 USD/thùng nếu OPEC đạt được thỏa thuận chung về cắt giảm sản lượng dầu thô và các nước ngoài OPEC cũng hợp tác về vấn đề này.
Theo nhà đàm phán hạt nhân cấp cao Abbas Araqchi, Iran sẽ mất khoảng một năm để đưa xuất khẩu dầu mỏ về mức 2,5 triệu thùng/ngày như trước khi có lệnh trừng phạt.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh cho biết Iran có kế hoạch tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu dầu thô nếu các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ vào đầu năm 2016.
Trước đề nghị của Indonesia được quay trở lại OPEC, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran ngày 14/10 cho biết Tehran sẵn sàng ủng hộ đề nghị này tại diễn đàn cấp cao OPEC sắp tới.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran ngày 6/5 tuyên bố nước này quyết giành lại thị phần xuất khẩu dầu thô khi các lệnh trừng phạt được áp đặt liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran được dỡ bỏ.