Một năm nữa Iran mới xuất khẩu được 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày

Theo nhà đàm phán hạt nhân cấp cao Abbas Araqchi, Iran sẽ mất khoảng một năm để đưa xuất khẩu dầu mỏ về mức 2,5 triệu thùng/ngày như trước khi có lệnh trừng phạt.
Một năm nữa Iran mới xuất khẩu được 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: oilandgaspeople.com)

Ngày 3/4, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh cho biết xuất khẩu dầu và khí ngưng tụ của quốc gia Hồi giáo này đã tăng mạnh và vượt mốc 2 triệu thùng/ngày, sau khi các biện pháp trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ từ tháng Một năm nay.

Theo nhà đàm phán hạt nhân cấp cao Abbas Araqchi, quốc gia Hồi giáo này phải đối mặt với nhiều thách thức và sẽ mất khoảng một năm để đưa xuất khẩu dầu mỏ về mức 2,5 triệu thùng/ngày như trước thời điểm chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ông Araqchi nhận định rằng các khách hàng của Iran đã quay sang ký kết giao dịch với những nước xuất khẩu dầu mỏ khác. Vì vậy, Iran phải tìm kiếm các đối tác mới.

Trong tháng Một vừa qua, xuất khẩu dầu mỏ của Iran đã tăng lên 1,55 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 3/2014. Sản lượng khai thác của nước này vượt mức 3,37 triệu thùng/ngày trong cùng thời điểm. Iran đang có kế hoạch nâng lượng dầu xuất khẩu lên mức 2,5 triệu thùng/ngày trong thời gian sắp tới.

Xuất khẩu dầu của Iran tăng liên tục kể từ khi thỏa thuận hạt nhân có hiệu lực và một phần các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ. Trước đó, Iran xuất khẩu khoảng 1 triệu thùng/ngày khi các lệnh trừng phạt được tăng cường hồi năm 2012.

Nỗ lực giành lại thị phần trên thị trường dầu mỏ của Iran đang gặp phải nhiều trở ngại, trong bối cảnh thị trường dầu mỏ bão hòa, cung vượt cầu và sự cạnh tranh quyết liệt từ các nhà sản xuất lớn như Saudi Arabia.

Ngày 1/4 vừa qua, Hoàng Thái tử Saudi Arabia Mohammed Ben Salmane nói rằng Riyadh sẽ "đóng băng" sản lượng nếu Iran và các quốc gia xuất khẩu dầu khác cũng có hành động tương tự.

Tuyên bố của ông Mohammed Ben Salmane được đưa ra trước khi diễn ra cuộc họp giữa các quốc gia trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), dự kiến tổ chức tại Doha vào ngày 17/4 tới, với mục đích ổn định sản lượng và hỗ trợ giá dầu.

Trước đó Bộ trưởng Dầu mỏ Iran đã khẳng định nước này sẽ chỉ tham gia vào các cuộc thảo luận về việc "đóng băng" hoạt động khai thác sau khi đạt được sản lượng 4 triệu thùng/ngày.

Trong khoảng thời gian Iran phải chịu các lệnh trừng phạt, Saudi Arabia đã tăng sản lượng khai thác lên hơn 10,5 triệu thùng/ngày, góp phần gây ra tình trạng dư thừa nguồn cung và đẩy giá dầu giảm khoảng 70% kể từ giữa năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).