Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Mông Cổ được phát triển qua nhiều thập kỷ, trở thành nền tảng vững chắc, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
Tại Quyết định số 1396/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục làm tốt việc thống kê các thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, quan tâm hướng dẫn nông dân trong quá trình khôi phục sản xuất.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc, tiếp tục bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để xử lý kịp thời.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng trong bất kỳ tình huống nào cũng phải nêu cao tinh thần ứng phó với bão, không chủ quan lơ là vì hướng đi của bão rất nhanh, diễn biến rất phức tạp.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng nhãn hiệu xây dựng và bảo hộ dễ hơn, nhưng thương hiệu là niềm tin của người tiêu dùng về chất lượng, tiêu chuẩn, độ đồng đều đối với một sản phẩm nào đó.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhận định Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Hồ Thác Bà là tiền đề để địa phương thu hút các nhà đầu tư, đưa Hồ Thác Bà trở thành một điểm đến hấp dẫn.
Thủ tướng Sri Lanka đề nghị Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với Sri Lanka về các chính sách nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, đặc biệt là giống cây trồng và phát triển ngành lúa gạo.
Việt Nam luôn sẵn sàng và cam kết mở rộng hợp tác Nam-Nam để hỗ trợ các quốc gia châu Phi bảo đảm an ninh lương thực và dinh dưỡng, hướng đến mục tiêu Tăng trưởng Xanh, phát triển bền vững.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan kêu gọi sự thay đổi trong tư duy và hành động, từ việc chỉ chú trọng đánh bắt sang việc bảo tồn và phát triển bền vững, đem đến cuộc sống ổn định cho chính ngư dân.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan lưu ý việc xây dựng vùng nguyên liệu càphê cần chú trọng đến sự phát triển bền vững; đối với du lịch nông nghiệp cần có chính sách hỗ trợ phù hợp với từng địa phương.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ đã tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Hoa Kỳ và tích cực hỗ trợ kỹ thuật cho nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.
Qua thống kê sơ bộ, hiện nay cả nước có khoảng 500 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn đang hoạt động, trải dài từ miền núi phía Bắc đến Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long…
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030.
Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, vùng Nam Trung Bộ cần hướng đến sự kết hợp phát triển giữa nông nghiệp và du lịch, tạo ra những sản phẩm đặc thù, mang lại giá trị cao hơn cho cả nông nghiệp và du lịch.
Thủ tướng Phankham chân thành cảm ơn Việt Nam đã giúp đỡ Lào cải tạo đồng ruộng, làm thủy lợi và kỹ thuật trồng lúa cho năng suất cao, đóng góp to lớn vào sự phát triển nền nông nghiệp của Lào.
Việt Nam đã mở cửa rất nhiều thị trường khó tính cho nông sản và quan trọng hơn là chúng ta chứng minh được chất lượng nông sản Việt Nam có thể đảm bảo ở các thị trường khó tính nhất.
Nghị định thư xuất khẩu chuối tươi sang Trung Quốc sẽ đảm bảo việc xuất khẩu chuối chính thức, ổn định bền vững; đảm bảo đầu ra và giá cả ổn định; mang lợi ích cho người trồng chuối.
Liên quan đến việc rau VietGAP rởm “biến hình” vào hàng loạt siêu thị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng tránh “treo đầu dê bán thịt chó” cần sự minh bạch trong các khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn thân nhân, gia đình các thuyền viên xấu số cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát; 9 thuyền viên may mắn trở về sớm vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống.