10 năm qua, cải cách hành chính đã được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm lợi ích cho nhân dân.
Năm dấu ấn nổi bật giai đoạn 2016-2020 của ngành Nội vụ là xây dựng thể chế; sắp xếp bộ máy cơ quan hành chính; cải cách hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thực hiện kiểm tra, giám sát.
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho rằng nếu sắp xếp đơn vị hành chính sớm, rút ngắn thời gian sắp xếp thì gánh nặng ngân sách phải chi trả cho đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư sẽ giảm.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã dành cho phóng viên TTXVN cuộc trao đổi liên quan đến việc đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 2009.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ sử dụng chữ ký số, phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng theo quy định.
Theo Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ sẽ trình Chính phủ 5 Nghị định liên quan đến tuyển dụng, sử dụng, quản lý, kỷ luật, công chức, viên chức và cán bộ, người giữ chức danh, đại diện vốn ....
Mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng, mới đạt 42,39% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2019 và đạt 40,16% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2020.
Tại phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm liên quan sắp xếp tổ chức kiện toàn tổ chức hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ, công chức.
Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, đối với giáo viên nói riêng, công chức, viên chức nói chung, quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học “có lẽ không cần thiết...
Bộ trưởng Nội vụ thừa nhận “quan trọng là chúng ta không nắm được cán bộ. Tất cả cán bộ đều thông qua hồ sơ, lý lịch, nhận xét, đánh giá tuyển chọn của cấp dưới."
Bộ trưởng khẳng định quá trình xây dựng chính sách sẽ tham vấn để bổ sung nội dung phù hợp nhằm ngăn chặn không để những phần tử nhũng nhiễu lọt vào hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước.
Về việc thi xét tuyển, xem xét nâng ngạch công chức, viên chức hiện nay, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng thừa nhận “thấy rất phiền hà” trong vấn đề văn bằng, chứng chỉ.
Nghị định 161 có nhiều điểm mới rất quan trọng, trong đó nghiên cứu đổi mới công tác thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo hướng tổ chức thi thực chất, công khai, minh bạch.
Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập sẽ phải chuyển sang hợp đồng làm việc có thời hạn, đây là một trong 4 điểm nổi bật trong sửa đổi Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan theo tỷ lệ đã đề ra, kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế những người làm việc không hiệu quả.
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa trả lời về việc luân chuyển cán bộ đối với ông Trương Quang Hoài Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương.
Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thừa nhận việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế còn chậm khi triển khai Nghị quyết Trung ương 6.
Thủ tướng Lào bày tỏ mong muốn Bộ Nội vụ Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ Bộ Nội vụ Lào trong việc chia sẻ các kinh nghiệm trong quản lý hệ thống hành chính công, quản lý cán bộ.
Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã cùng “chia lửa” trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội về tuyển dụng, tinh giản giáo viên hợp đồng.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh hai cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc phát huy giá trị các di sản tư liệu thế giới và tài liệu lưu trữ quốc gia ở trong nước và nước ngoài.