Trong thời gian tới, các nước ASEAN thống nhất về việc tiếp tục tăng cường thúc đẩy tính chủ động, gắn kết ASEAN trong việc thích nghi với quá trình chuyển dịch địa chính trị và địa chiến lược.
Hai Bộ trưởng nhất trí sớm triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng song phương ngay sau khi dịch COVID-19 được khống chế, theo đó sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về quân y, gìn giữ hòa bình...
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn và khát vọng hòa bình, độc lập, tự do.
Bộ trưởng Quốc phòng Lào bày tỏ tin tưởng với sự chủ trì của Việt Nam trong năm 2020, cơ chế hợp tác ADMM và ADMM+ sẽ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong cấu trúc an ninh khu vực.
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, chúc mừng những thành tích và kết quả lực lượng Biên phòng đã đạt được trong năm 2019.
Chuyến thăm của Thống tướng Min Aung Hlaing góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước; đánh giá kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước, thống nhất phương hướng, biện pháp hợp tác thời gian tới.
Kịch bản của cuộc diễn tập là xử lý ban đầu tình huống sự cố rò rỉ hóa chất do mưa bão gây ra, các lực lượng tại chỗ Campuchia và Long An khẩn cấp triển khai cứu hộ.
Bộ trưởng nhấn mạnh Thái Lan sẽ góp phần duy trì sự đoàn kết và giữ vai trò dẫn dắt ASEAN trong việc thúc đẩy các hợp tác quốc phòng-quân sự ngày càng hiệu quả.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ vui mừng một lần nữa được đón tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne tại Trụ sở Bộ Quốc phòng kể từ sau chuyến thăm của bà trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Australia.
Đại biểu Lê Ngọc Hải cho rằng quá trình thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch ngày 2/6 cho biết để giải quyết các tranh chấp hiện nay, các quốc gia cần đề cao không khí hòa bình, với tinh thần đối tác và vì trách nhiệm với cộng đồng.
Trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã tiếp xúc với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng New Zealand, Anh, Singapore, Malaysia, Pháp và Mông Cổ.
Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, tỉnh Quảng Ninh đã có cơ chế, cách làm, đặc biệt là quyết tâm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tạo nên sự đổi mới về nhiều mặt.
Chiều 17/9, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp-Việt ký Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018-2028; Thỏa thuận sửa đổi Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng Việt-Pháp năm 2009.
Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước Cộng hòa Ấn Độ do bà Nirmala Sitharaman, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-15/6.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã chỉ trích mạnh mẽ các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông gần đây, nhấn mạnh không một nước nào nên và có thể giữ vai trò “thống trị” ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã lần lượt có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng New Zealand; Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Anh; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore.
Đối thoại Shangri-La (SLD) lần thứ 17 - diễn đàn an ninh quan trọng vào bậc nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương - đã chính thức khai mạc tối 1/6 tại Singapore.
Việt Nam-Hàn Quốc nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi tiếp xúc các cấp; thúc đẩy hợp tác giữa các quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình LHQ.