​Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến nhiều quan chức Hàn Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hong Nam-ki.
​Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến nhiều quan chức Hàn Quốc ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 9-11/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hong Nam-ki.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại buổi tiếp ngày 11/2, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, đồng thời đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.

Ông Park Byeong-seug khẳng định Quốc hội Hàn Quốc sẽ ủng hộ và tạo điều kiện để thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc không ngừng phát triển sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực.

[Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc]

Ông Park Byeong-seug nhấn mạnh Quốc hội Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp và giám sát với Quốc hội Việt Nam cũng như tiếp tục dành nhiều quan tâm và có các biện pháp thiết thực để hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam và nhấn mạnh vai trò quan trọng của Quốc hội hai nước trong thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc thời gian qua.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội ngày càng được củng cố và tăng cường, thể hiện qua chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug vào tháng 11/2021 và chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 12/2021.

Nhấn mạnh năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ mong muốn hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại về ngoại giao, an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại-đầu tư, đưa nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc và mở rộng đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam, song song với việc tăng cường chuyển giao công nghệ; thúc đẩy hợp tác lao động, hợp tác nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực y tế theo hướng Việt Nam tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19 của Hàn Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì ủng hộ lẫn nhau với Hàn Quốc tại các diễn đàn, cơ chế đa phương; đề nghị hai nước tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN về vấn đề Biển Đông; khẳng định Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa quốc hội, chính phủ và nhân dân hai nước phát triển sâu rộng, hiệu quả và toàn diện.

​Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến nhiều quan chức Hàn Quốc ảnh 2Quang cảnh buổi hội kiến giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hong Nam-ki. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Cùng ngày, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã hội kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những thành tựu đã đạt được trong quan hệ hai nước sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai bên trao đổi và nhất trí về các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới; triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai nước đạt 100 tỷ USD vào năm 2023 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, lao động, giao lưu nhân dân; tiếp tục duy trì phối hợp trên các diễn đàn đa phương, tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Phó Thủ tướng Hong Nam-ki bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, cho rằng hai nước đã trở thành đối tác ưu tiên của nhau; cho biết các nhà đầu tư Hàn Quốc muốn tham gia nhiều hơn vào các dự án lớn về cơ sở hạ tầng của Việt Nam; đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và phát triển xu thế tốt đẹp trong hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, tích cực hỗ trợ, bảo đảm an toàn và lợi ích chính đáng cho công dân của nhau.

Phó Thủ tướng Hong Nam-ki bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại lần thứ hai về hợp tác kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam-Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục