Việt Nam và Singapore triển khai các kết quả đạt được tại các chuyến thăm cấp cao thời gian qua, nhất là Đối tác Kinh tế Xanh-Kinh tế Số, Hiệp định kết nối kinh tế.
Hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác Chiến lược với những bước phát triển thực chất, hiệu quả và không ngừng được mở rộng, nâng cấp.
Chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.
Bộ trưởng Ngoại giao Singapore cho rằng, Việt Nam là một trong số ít quốc gia đạt mức tăng trưởng dương trong 2020 với triển vọng kinh tế tươi sáng và là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư Singapore.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore đang phát triển ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá mối quan hệ hữu nghị hợp tác gắn bó giữa Việt Nam và Singapore đang phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả.
Bộ trưởng Vivian cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore được củng cố bởi các mối quan hệ chính trị và kinh tế vững chắc, giao lưu nhân dân nồng ấm và hợp tác sâu rộng.
Hai bên thảo luận các biện pháp đẩy mạnh giao thương, thúc đẩy phục hồi kinh tế sau dịch, mở cửa và tạo thuận lợi cho đi lại giữa hai bên; kế hoạch tiêm chủng và khả năng áp dụng hộ chiếu vắcxin.
Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Singapore, Thủ tướng nêu rõ, là các quốc gia thành viên Cộng đồng ASEAN, Việt Nam và Singapore cần tăng cường đoàn kết, thống nhất quan điểm chung về Biển Đông.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, những tấm gương phát triển của Singapore là bài học đối với Việt Nam nhất là trong lĩnh vực đô thị thông minh.
Tại buổi tiếp chiều 25/10, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đánh giá cao lập trường nhất quán và có trách nhiệm của Singapore trong vấn đề Biển Đông.
Bộ trưởng Ngoại giao Singapore K Shanmugam nhấn mạnh rằng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), dự kiến được thành lập vào cuối năm nay, sẽ không giống như Liên minh châu Âu (EU).