Các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia đang đứng trước bài toán quy hoạch lại để nâng cao chất lượng nghiên cứu, tăng hiệu quả hoạt động, tạo ra các thành tựu khoa học ứng dụng vào đời sống.
Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng, điều cần nhất để thế hệ trẻ như Nguyễn Hà Đông phát triển, sáng tạo là không gian tự do và không nên ràng buộc họ bởi những quy định rất hành chính...
Thông tư liên tịch 27 đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho nhà khoa học trong việc tự chủ chi trong nghiên cứu, song nếu không ra sản phẩm, nhà khoa học sẽ phải hoàn trả từ 40-100% kinh phí.
Trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đặt ra đến năm 2020, Việt Nam lọt vào top 3 nước dẫn đầu trong ASEAN, nhưng tới 2015 chúng ta đã đứng ở vị trí này.
Ngành khoa học và công nghệ Việt Nam chưa thực sự trở thành động lực cho phát triển kinh tế-xã hội, hiện tượng chảy máu chất xám ngày càng gia tăng, thiếu hụt đội ngũ cán bộ trẻ kế cận.
Phóng viên đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nhằm tìm lời giải đáp cho việc phải làm gì để khoa học công nghệ thực sự trở thành đòn bẩy của nền kinh tế?
Theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, nếu Việt Nam dùng thiết bị cũ sẽ không thể có được những sản phẩm tốt, giá thành hạ để có thể cạnh tranh với hàng hóa của nước ngoài.
Cơ quan quản lý phải tìm cách tháo gỡ khó khăn, giúp các nhà sáng tạo trẻ khởi nghiệp bằng chất xám có điều kiện để phát triển nếu không muốn tình trạng "chảy máu chất xám" diễn ra ngày càng nhiều.
Những câu hỏi của đại biểu Quốc hội và trả lời của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đều cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của khoa học công nghệ đối với đời sống kinh tế-xã hội.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đã giải trình trước Quốc hội và trả lời chất vấn trực tiếp của đại biểu Quốc về nhiều vấn đề nổi cộm của ngành.
Thep Bộ trưởng Nguyên Quân, không quốc gia nào có 100% các đề tài nghiên cứu khoa học đều thành công và đều được ứng dụng, vì thế nên chia sẻ với những người làm khoa học phải chấp nhận tính rủi ro.
Khoa học công nghệ trong nhiều doanh nghiệp Việt đang ở trình độ còn rất thấp, thuộc thập niên 70-80 của thế kỷ trước nên rất khó cạnh tranh khi Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cho biết, mục tiêu trong năm Ất Mùi là những sản phẩm đầu tiên của ba chương trình khoa học và công nghệ quốc gia sẽ được ra đời.
Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ khẳng định, 2014 sẽ là năm hành động của ngành này, nhất là sau khi Luật Khoa học Công nghệ sửa đổi chính thức có hiệu lực.