Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết nếu mọi điều kiện thuận lợi thì cuối quý 2 và đầu quý 3 sẽ có vắcxin dịch tả lợn châu Phi thương mại.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng việc khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng đã có nhiều chính sách nhưng chưa thỏa đáng; chưa khuyến khích người dân tham gia phục hồi, phát triển rừng.
Việc vận dụng linh hoạt phương châm “4 tại chỗ” phù hợp đặc điểm của các hộ dân cư địa phương, đồng thời phát huy vài trò lực lượng xung kích cơ sở là hết sức cần thiết trong phòng, chống thiên tai.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng công việc quan trọng nhất hiện nay là phải chú trọng việc tái thiết các cơ sở hạ tầng, công trình thủy lợi kết hợp với các lực lượng để khơi thông kênh mương.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 13 của chính quyền địa phương và nhân dân khi 100% tàu thuyền đều đã vào các khu neo đậu an toàn.
“Chính phủ đã lấy ý kiến các bộ ngành và địa phương về dự án phát triển rừng 2021-2030. Chúng ta sẽ cố gắng hết khả năng để có tỷ lệ rừng đảm bảo chất lượng,” Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết.
Bộ trưởng, Phó Trưởng ban Thường trực Nguyễn Xuân Cường yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi phải tập trung huy động mọi nguồn lực, dồn sức sửa chữa lại nhà cửa cho người dân để họ có nơi ăn chốn ở ổn định.
Theo báo cáo Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 9, tính đến 17 giờ ngày 28/10, tại các địa phương đã có 34 nhà bị sập; 56.163 nhà bị tốc mái; 360 xã đã chủ động cắt điện chống bão.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp với các địa phương liên tục theo dõi diễn biến của bão số 8, lưu ý đến an toàn hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh và hồ Tả Trạch, Thừa Thiên-Huế.
Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNN: “Nông nghiệp xuất khẩu 40 tỷ USD, sản phẩm đi 120 nước, nhưng soi kính hiển vi không thấy ông chăn nuôi đâu, chỉ có tí mật ong, trứng muối, lợn sữa thì chả có nghĩa lý."
Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, điểm mấu chốt hạt nhân phục vụ tái đàn là cùng với đàn lợn giống gốc vẫn giữ được và nhập khẩu bổ sung thêm120.000 con.
Ngành nông nghiệp Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 đứng trong số 15 nước phát triển nhất thế giới; trong đó, ngành chế biến nông sản đứng trong số 10 nước hàng đầu thế giới.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng đây là thời điểm các doanh nghiệp cần nhìn nhận lại và coi trọng thị trường nội địa hơn nữa để ngành hàng cá tra phát triển bền vững.
Năm 2020, diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Global GAP của Hải Dương xuất khẩu đi châu Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản và thị trường cao cấp ước cho sản lượng khoảng 1.500 tấn.
Năm 2020, ngành tôm nước lợ đặt kế hoạch thả nuôi 730.000ha với sản lượng ước thu về 830.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,5 tỷ USD, tăng từ 2-3% so với năm 2019.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh cửa khẩu sẽ mở thêm một số đường đi để hàng hóa có thể kiểm tra, thông quan nhiều hơn và tăng giờ thông quan từ 5 giờ lên 7 giờ.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dự báo cuối quý 3, đầu quý 4/2020, cả nước có số lượng đàn lợn cao nhất, bằng với thời kỳ trước khi bị dịch tả lợn châu Phi.
Từ nay đến giữa tháng 5, các trà lúa chính sẽ bước vào giai đoạn trỗ bông, phơi màu. Đây là giai đoạn mẫn cảm của cây lúa với sinh vật gây hại nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.
Tốc độ tái đàn lợn trên cả nước đang rất nhanh, tăng 2 triệu con, hiện tổng đàn lợn cả nước khoảng 24 triệu con; cuối quý 3 đầu quý 4 có thể đạt tổng đàn như trước khi bị dịch tả lợn châu Phi.
Xuất nhập khẩu nông sản của Việt Nam có nguy cơ chịu tác động ảnh hưởng rất cao do Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn lây lan dịch bệnh do virus corona.