Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, sau ba tháng vận hành, chính quyền hai cấp đi vào nền nếp, bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.
Trong đợt thí điểm đầu tiên, 34 cán bộ Bộ Nội vụ được tăng cường về 33 tỉnh, thành phố trong thời gian 2 tháng nhằm hỗ trợ tháo gỡ, các vấn đề phát sinh khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
5 tỉnh, thành phố có kết quả SIPAS 2024 cao nhất là Hải Phòng, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu; 5 tỉnh thấp nhất là Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Nam, An Giang và Quảng Ngãi.
Năm 2024, ngành nội vụ đã tiếp tục nỗ lực để tháo gỡ những bất cập về cơ chế, chính sách, khắc phục điểm nghẽn về tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy sự phát triển.
Chính phủ sẽ sắp xếp, hợp nhất một số bộ, cơ quan ngang bộ. Trong đó, sáp nhập Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. Tên dự kiến là Bộ Tài chính và Đầu tư phát triển hoặc Bộ Kinh tế phát triển.
Trao đổi với TTXVN, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định các thông tin, hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng. Hiện chưa có chủ trương sáp nhập tỉnh, thành phố ngay.
Bộ Nội vụ sẽ cử 100% cán bộ trẻ đã được sát hạch tham gia đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước hoặc nước ngoài và xem xét, bổ nhiệm họ làm lãnh đạo, quản lý cấp vụ; bổ sung quy hoạch chức danh thứ trưởng.
Việc điều chỉnh tăng lương cơ sở theo lộ trình hằng năm là nỗ lực của Chính phủ nhằm đạt mục tiêu lương sẽ là thu nhập chính, đảm bảo đời sống của người hưởng lương.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết theo phương án cải cách tiền lương, từ 1/7, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).
Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, đến nay có 560 nghìn tỷ đồng để phục vụ cho cải cách tiền lương đến năm 2026, đây là một nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị.
Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung phải được khuyến khích, bảo vệ, được xem xét không bị xử lý trách nhiệm, được loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm theo quy định.
Phát biểu tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: "Không thể có chuyện cán bộ né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm, lại đổ vấy cho khách quan."
Bộ Nội vụ Lào mong được Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, quản lý chính quyền địa phương, đặc biệt là xây dựng chính quyền cấp xã, vì Lào không có cấp hành chính này.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, để đáp ứng yêu cầu của nghị quyết TW là tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.
Theo Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ có 21 vị trí thuộc 7 lĩnh vực như tổ chức bộ máy; quản lý nguồn nhân lực; địa giới hành chính; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; quản lý tín ngưỡng, tôn giáo....
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá Bộ trưởng Nội vụ trả lời mạch lạc, rõ ràng, cầu thị, thẳng thắn nhận trách nhiệm; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, đề xuất với Quốc hội và Chính phủ.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Thủ tướng tổ chức hội nghị đánh giá một cách căn cơ, toàn diện, đầy đủ sau 5 năm thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.
Bộ Nội vụ đã tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước một cách đồng bộ, thống nhất hơn trên tất cả các lĩnh vực, tạo được sự ổn định và phát triển rõ nét của ngành nội vụ cả nước.