Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết sẽ đồng hành thúc đẩy y tế, giáo dục tốt hơn trên nền tảng sẵn có của các giáo phận, giáo xứ, với sự dẫn dắt của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị huy động cả hệ thống chính trị đồng bộ thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả với quyết tâm đẩy lùi tâm lý sợ sai, thiếu trách nhiệm, không dám làm.
Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, năm 2024, sau khi cấp có thẩm quyền thông qua lộ trình cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ ban hành nghị định về chế độ tiền lương mới.
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ 1/7/2024.
Năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ cùng với các bộ, ngành quyết tâm sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm từ 15-20% đầu mối và hoàn thiện mô hình sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá số lượng công chức, viên chức nghỉ việc so với tổng biên chế là không lớn (1,94%), tuy nhiên lại tập trung chủ yếu ở hai lĩnh vực giáo dục, y tế.
Bà Phạm Thị Thanh Trà đánh giá đề xuất tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng là rất hợp lý, tạo ra được động lực mới, giảm hiện trạng công chức, viên chức xin thôi việc.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, những biến động, thách thức to lớn và khó lường gần đây đã khiến nền công vụ phải nhìn lại mình, cấp thiết đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ...
Theo Quy tắc vừa được ban hành, cán bộ, công chức Bộ Nội vụ khi làm việc phải mặc quần, áo kín đáo, váy dài quá đầu gối, không xẻ tà quá cao, không được mặc quần bò, áo phông không có ve cổ)...
Ngày 21/2, Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Libya, Jan Kubis, đã lên án và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước âm mưu ám sát Bộ trưởng Nội vụ của Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA).
Hàng nghìn người dân trên toàn quốc đã xuống đường tuần hành phản đối vụ 4 cảnh sát hành xử thô bạo đối với một người da màu, cùng với đó là dự thảo luật được cho là hạn chế tự do báo chí.
Tổng thống Alexander Lukashenko cùng ngày cách chức Bộ trưởng Nội vụ Yuri Karayev và bổ nhiệm cựu Giám đốc Sở Nội vụ Thủ đô Minsk Ivan Kubrakov làm tân Bộ trưởng Nội vụ.
Tối 3/11, cảnh sát Pháp đã phải can thiệp sau khi một nhóm thanh niên đốt phá một trường xiếc ở khu vực ngoại ô nghèo khó Tây Bắc thủ đô Paris. Hai cảnh sát đã bị thương nhẹ. Hai đối tượng bị bắt giữ.
Trong danh sách nội các mới của chính phủ ông Boris Johnson, các vị trí chủ chốt như Ngoại trưởng, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Nội vụ… đều thay bằng những gương mặt mới.
Tổ công tác cho rằng theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, một số đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế còn sử dụng vượt biên chế được giao, một số viên chức tuyển dụng chưa đủ tiêu chuẩn.
Ngày 20/5, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz kêu gọi Tổng thống Alexander Van der Bellen sa thải Bộ trưởng Nội vụ Herbert Kickl - thành viên Đảng Tự do Áo (FPO) cực hữu.
Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, nhiều đại biểu quan tâm đến việc sắp xếp cán bộ, công chức và thực hiện chế độ chính sách dôi dư.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Muhyiddin Yassin ngày 17/6, giới chức Kuala Lumpur đang xem xét cải tổ Cục nhập cư và Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia do hai cơ quan này có cơ cấu “khó hiểu.”