Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy chủ chốt để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân độI.
Ông Kim Yong-hyun, người bị tạm giữ từ Chủ nhật, hiện đã bị bắt chính thức với 2 cáo buộc, trong đó có "tham gia các nhiệm vụ quan trọng trong cuộc nổi loạn."
Các công tố viên Hàn Quốc đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng nước này Kim Yong-hyun, trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc phản quốc sau lệnh thiết quân luật vào tuần trước.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun ngày 4/12 đã gửi lời xin lỗi vì gây lo ngại cho công chúng liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol và đệ đơn từ chức.
Tốt nghiệp Học viện quân sự Hàn Quốc năm 1982, ông Kim Yong-hyun từng giữ các chức vụ nổi bật trong quân đội như chủ nhiệm ban tác chiến Hội đồng tham mưu trưởng liên quân trước khi nghỉ hưu năm 2017.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng có đầu đạn hình nón giống tên lửa siêu vượt âm mà Triều Tiên thử nghiệm hồi tháng 1/2022.
Ngày 25/9, ông Shin Won-sik, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, đã kêu gọi hủy bỏ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự liên Triều, cho rằng đây là một thỏa thuận "sai lầm"
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup nhấn mạnh rằng các cơ quan quốc phòng của Hàn Quốc và Mỹ cần thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả khác nhau để tăng cường khả năng "răn đe mở rộng" của Mỹ.
Chuyến thăm của ông Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tới Khu vực an ninh chung tại Khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Yoon Suk Yeol thực hiện chuyến thăm Mỹ.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc (JCS) cho hay họ đã phát hiện các vụ phóng tên lửa được thực hiện từ thành phố Hamhung thuộc miền Đông của Triều Tiên vào sáng 22/3.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ theo đuổi cách tiếp cận "có nguyên tắc" đối với vấn đề Triều Tiên, cũng như củng cố hợp tác với cộng đồng quốc tế hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Cơ quan công tố nghi ngờ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cố tình xóa các báo cáo tình báo cho thấy quan chức Lee Dae-jun không có ý định đào tẩu và ra lệnh viết một báo cáo sai sự thật.
Phát biểu trong lễ nhậm chức, tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cam kết sẽ đáp trả "cứng rắn" những hành động khiêu khích tiềm tàng của Triều Tiên và củng cố liên minh với Mỹ.
Hàn Quốc khẳng định quân đội giữ vững trạng thái sẵn sàng để "đáp trả bất cứ mối đe dọa và khiêu khích nào," dựa trên những khả năng phòng thủ chắc chắn và sự vững mạnh của liên minh Hàn-Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng liên minh Hàn-Mỹ sẽ giúp củng cố các nỗ lực đang diễn ra nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên và xây dựng cơ chế hòa bình lâu dài ở bán đảo bị chia cắt này.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ngày 26/10 khẳng định "không có thay đổi đặc biệt" về việc triển khai THAAD của Mỹ giữa lúc hai miền Triều Tiên nỗ lực nhằm giảm cẳng thẳng quân sự.