Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho rằng điều quan trọng là ASEAN phải tiếp tục phối hợp, đặc biệt là các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực quốc phòng, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của sự hợp tác.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishamuddin Hussein nhấn mạnh Biển Đông cần là vùng biển cho hợp tác và kết nối, không phải là khu vực đối đầu hoặc xung đột.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết phe đối lập tại nước này đã tung tin thất thiệt về một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chống lại Thủ tướng Mahathir Mohamad.
Quan điểm của Malaysia về việc duy trì Biển Đông là một khu vực tự do và an toàn đối với tất cả các nước trong khu vực sẽ được làm rõ một cách trực tiếp với Trung Quốc.
Ngày 25/6, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia và người đồng cấp Australia họp kín trong vòng một giờ trong khuôn khổ HLC Malaysia-Australia tại căn cứ không quân hoàng gia Malaysia.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishamuddin Husein thừa nhận việc chia sẻ thông tin giữa các quốc gia chống khủng bố không phải là một công việc dễ dàng.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nói rằng những tay súng nước ngoài của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tháo chạy khỏi Trung Đông đang lên kế hoạch chuyển căn cứ sang Đông Nam Á.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 2/2 bày tỏ tin tưởng những diễn tiến tại Washington của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác quân sự giữa Malaysia và Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Tun Hussein ngày 23/1 kêu gọi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump không giảm các cam kết của Washington tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nhận định IS hiện đang "thất thủ" và có thể đang nhắm đến khu vực Đông Nam Á như là một cứ điểm khủng bố tiếp theo thay vì khu vực Trung Đông.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, nước này đang đi đúng hướng trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông, bao gồm cả các tuyên bố chồng lấn giữa một số quốc gia ASEAN và Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng nước này sẽ làm việc với đối tác từ Australia và các nước thành viên ASEAN về vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nhận định việc thành tập tòa án như vậy là cần thiết bởi những mối đe dọa từ những nhóm phiến quân này đang hiện hữu trên khắp đất nước Malaysia.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết ông là một trong những nhà lãnh đạo nằm trong danh sách đó và thông tin trên có từ hồi tháng Ba năm nay.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết nước này tin rằng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) là cách tốt nhất để xử lý các tranh chấp chủ quyền trên biển.
Malaysia, Indonesia đã nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh-quốc phòng đồng thời chia sẻ tin tình báo nhằm chống lại mối đe dọa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Malaysia có thể sẽ tìm cách để tiếp cận trở lại hiện trường MH17 tại miền Đông Ukraine, để đẩy nhanh quá trình tìm và xác định danh tính các nạn nhân còn lại.